icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc

  • 08:08 | Thứ Hai, 27/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2020), tối 26-7-2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
Lễ viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
Lễ viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đoàn đại biểu lực lượng vũ trang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo TP. Đồng Hới và  huyện Bố Trạch cùng 1.000 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Quảng Bình.
 
Cách đây 73 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định lấy ngày 27-7-1947 là Ngày Thương binh toàn quốc, sau đổi thành Ngày Thương binh-Liệt sỹ. Từ đó đến nay, Ngày Thương binh-Liệt sỹ hàng năm là sự kiện quan trọng có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
 
Đúng 20 giờ, với niềm tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn đại biểu, đoàn viên thanh niên đã làm lễ tưởng niệm, đặt vòng hoa và kính cẩn dâng hương, thắp nến tri ân lên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc - nơi yên nghỉ của các anh hùng, liệt sỹ từ mọi miền Tổ quốc. 
 
Cùng thời điểm này, tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ, khu lưu niệm, di tích lịch sử, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong tỉnh cũng đồng thời làm lễ tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa và thắp hàng nghìn ngọn nến lên phần mộ các anh hùng liệt sỹ để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc hôm nay.
 
Một số hình ảnh tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc tối 26-7:
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật cùng đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đinh Công Hải thỉnh chuông tại lễ dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật cùng đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đinh Công Hải thỉnh chuông tại lễ dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật kính cẩn thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật kính cẩn thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ.
Các đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Quảng Bình thắp nến tri ân những người anh hùng đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Các đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Quảng Bình thắp nến tri ân những người anh hùng đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc tối 26-7.
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
Nội Hà