icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI

  • 10:52 | Thứ Tư, 15/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 14-7, Hội Nông dân tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI, giai đoạn 2015-2020 và biểu dương, khen thưởng nông dân xuất sắc năm 2019-2020. Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTTQVN tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTTQVN tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTTQVN tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể.
5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sát thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút, động viên, khích lệ hội viên, nông dân khai thác thế mạnh, tiềm năng địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế.
 
Từ năm 2015 đến nay, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư và thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ hợp tác, hợp tác xã; duy trì, phát triển một số ngành nghề truyền thống và thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Sự hưởng ứng tích cực của hội viên, nông dân trong các phong trào thi đua đã góp phần làm chuyển biến đáng kể bộ mặt nông thôn, qua đó giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 đến 3 lần so với giai đoạn trước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3-4% năm (hiện nay chiếm 4,98%).
 
Bên cạnh đó, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp trên 8,4 tỷ đồng giúp đỡ 6.229 hộ thoát nghèo (tăng 63,4% so với giai đoạn 2010-2015); đóng góp trên 1,1 tỷ đồng; hiến gần 570.000m2 đất; hơn 510.000 ngày công tu sửa, xây dựng các công trình hạ tầng, công trình phúc lợi trên địa bàn. Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp tổ chức trên 2.100 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 129.000 lượt người; trợ giúp pháp lý cho trên 76.115 lượt người, tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 2010-2015. 
Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; gắn việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Theo đó, các phong trào thi đua sẽ tập trung hướng về cơ sở, tăng tính chủ động, sáng tạo của các cấp hội; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, đợt thi đua theo chuyên đề; tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của địa phương. Bên cạnh đó, hội cũng sẽ chủ động tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
aa
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các nông dân xuất sắc năm 2019-2020
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua yêu nước; đổi mới cách thức tổ chức và đánh giá các phong trào, cuộc vận động.
 
Để các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng mong muốn, các cấp hội và chính quyền các địa phương cần phải làm tốt công tác bồi dưỡng sức dân, tạo điều kiện giúp nông dân làm giàu, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, dạy nghề, việc làm. Trước xu thế hội nhập quốc tế, mỗi cán bộ, hội viên cần phải có tư duy mới, cách làm mới, phát huy vai trò gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, mà trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2015-2020 và 60 nông dân xuất sắc năm 2019-2020.
Dương Công Hợp