icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lệ Thủy

  • 14:21 | Thứ Hai, 22/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 22-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; huyện Lệ Thủy và đông đảo cử tri.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri huyện Lệ Thủy
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri huyện Lệ Thủy
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Với trách nhiệm của mình, trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã tổng hợp 46 ý kiến của cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và 13 ý kiến, kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền các cấp.
 
Trong kỳ họp, các ĐBQH đã có 20 lượt phát biểu thảo luận, tranh luận; đưa ra một số kiến nghị, đề xuất quan trọng lên Quốc hội và gửi nhiều câu hỏi chất vấn đến các vị bộ trưởng, trưởng ngành yêu cầu trả lời bằng văn bản…
 
Cử tri huyện Lệ Thủy vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của kỳ họp, đồng thời kiến nghị một số vấn đề, như: Chính phủ cần quan tâm, cấp kinh phí để xây dựng nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đầu tư xây dựng Khu lưu niệm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy; đầu tư xây dựng tuyến đường từ nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đến bến âu thuyền An Lạc; đề nghị điều chỉnh lương hưu cho cán bộ công chức, viên nghỉ hưu từ năm 1993 trở về trước; khuyến khích, hỗ trợ phát triển nuôi trồng trồng và bảo vệ nguồn thủy sản trên phá Hạc Hải; tiếp tục hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch cho khu vực nông thôn; điều chỉnh giá điện cho phù hợp với mức thu nhập của người dân; tăng cường các giải pháp để bảo vệ biển đảo, bảo vệ ngư dân khi đánh bắt hải sản trên biển… 
Các ĐBQH trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lệ Thủy
Các đại biểu Quốc hội trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lệ Thủy
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và trực tiếp trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp và hứa chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
 
Trong dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh trao 640 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Xuân Vương