icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phát hiện sai phạm gần 26 tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra

  • 22:35 | Thứ Năm, 09/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 9-1, Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Năm 2019, ngành thanh tra tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. 
 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại vượt cấp, phức tạp, kéo dài, khiếu nại đông người. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí. 
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2019
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2019
Toàn ngành thanh tra thực hiện 75 cuộc thanh tra hành chính và 253 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh, kiểm tra, phát hiện sai phạm gần 26 tỷ đồng, đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng. 
 
Các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp 2.078 lượt công dân; tiếp nhận 1.714 đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết 255 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
 
Trong công tác PCTN, ngoài việc tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực liên quan đến đấu tranh PCTN, năm 2019, qua thanh tra tại Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, đã phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng tiền công quỹ sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát trên 1.172 triệu đồng. UBND tỉnh chỉ đạo chuyển kết quả thanh tra cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh điều tra, khởi tố theo luật định.
 
Quá trình thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của ngành thanh tra cần tháo gỡ, như: vẫn còn nhiều trường hợp đối tượng thanh tra có hành vi cản trở, không hợp tác, cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là cấp cơ sở còn nhiều bất cập; việc thực hiện kết luận thanh tra chấp hành pháp luật của nhiều cá nhân, tổ chức bị xử lý còn chậm…
 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là tình trạng nội dung, đối tượng thanh tra còn chồng chéo. 
 
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND nhấn mạnh: cán bộ, công chức ngành thanh tra phải tích cực “dưỡng liêm”, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, tư tưởng, tác phong, lề lối làm việc; tăng cường công tác thanh tra (kể cả thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật), tập trung vào các vấn đề tiêu cực, nhũng nhiễu; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/CP của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiên phong trong đấu tranh PCTN, lãng phí. Đồng chí cũng cho rằng, đội ngũ cán bộ thanh tra phải vững vàng, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Tại hội nghị, 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
                                                                                                                           T.Long