icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm các đảng viên có tuổi Đảng cao

  • 15:59 | Thứ Sáu, 17/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), chiều 16-1, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm các đồng chí đảng viên trên 70 năm tuổi Đảng ở huyện Quảng Trạch.
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà đồng chí Phạm Văn Điểu, xã Quảng Trường, Quảng Trạch
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà đồng chí Phạm Văn Điểu, xã Quảng Trường, Quảng Trạch
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cho các đồng chí Phạm Văn Điểu ở thôn Hạ Trường, xã Quảng Trường; Đàm Thị Diễm ở chòm 2, thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng.
 
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí đảng viên sống vui, sống khỏe và luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Trần Xuân Vinh chúc các gia đình đón năm mới hạnh phúc và đầm ấm.
Đ.N
 
. Ngày 17-1, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các đảng viên có tuổi Đảng cao ở huyện Minh Hóa. Cùng đi có đại diện Thường trực Huyện ủy Minh Hóa và Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm hỏi các đảng viên đã được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, gồm: đồng chí Cao Dược (103 tuổi) ở thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa và đồng chí Trương Ngọc Đương (90 tuổi) ở thôn 5 Kim Bảng, xã Minh Hóa.

Đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm hỏi và tặng quà đảng viên Cao Dược, ở thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa, huyện MInh Hóa.
Đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm hỏi và tặng quà đảng viên Cao Dược, ở thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa).

Tại những gia đình đảng viên có tuổi Đảng cao, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Văn Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu giữ gìn truyền thống, đóng góp tích cực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chúc các đảng viên có tuổi đảng cao và gia đình đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp nhằm tri ân, ghi nhận sự đóng góp của các đảng viên có tuổi Đảng cao nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và Tết cổ truyền của dân tộc.

M.Văn