icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở các khu dân cư

  • 20:34 | Chủ Nhật, 10/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay (10-11), các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục tới dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân - dân” năm 2019 ở các khu dân cư trong tỉnh.

Một tiết mục văn nghệ do nhân dân thôn 6 dàn dựng và biểu diễn. Ảnh: Nội Hà
Một tiết mục văn nghệ do nhân dân thôn 6, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới dàn dựng và biểu diễn. Ảnh: Nội Hà

* Chiều 10-11, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân - dân” tại khu dân cư thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh.

Thôn Lệ Kỳ 3 hiện có gần 250 hộ dân với trên 1.100 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với các phong trào thi đua của địa phương được nhân dân tích cực hưởng ứng…

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh nhân
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh nhân "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân tích cực tham gia hiệu quả chương trình dự án trên địa bàn, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn; đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Đời sống người dân thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh ngày càng nâng cao.
Đời sống văn hoá, tinh thần người dân thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh ngày càng nâng cao.

Năm 2019, qua bình xét, có trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết trong khu dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Xuân Vinh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Lệ Kỳ 3 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn cấp uỷ, chính quyền và nhân dân thôn Lệ Kỳ 3 đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh nhân "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

                                                                                                Thanh Hải

* Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 ở thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa). Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và huyện Minh Hóa.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân và cán bộ thôn Đặng Hóa (xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa).
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng hoa, quà chúc mừng nhân dân và cán bộ thôn Đặng Hóa (xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa).
Thôn Đặng Hóa nằm giữa trung tâm xã Hóa Sơn, có 5 dân tộc anh em cùng chung sống với nhau, đó là người Kinh, Sách, Thổ, Khơ Me, Khùa. Hiện toàn thôn có 111 hộ với 447 khẩu, trong đó có 32 hộ khá, 58 hộ cận nghèo và 21 hộ nghèo. Đời sống của người dân thôn Đặng Hóa chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó trồng rừng và chăn nuôi là chủ đạo. 
 
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”... đời sống vật chất và tinh thần của người dân thôn Đặng Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững; tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau ngày càng được phát huy. Bên cạnh đó, người dân thôn Đặng Hóa còn nhiệt tình phối hợp cùng bộ đội biên phòng Đồn Cà Xèng tham gia tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
 
Hiện nay, trong thôn có 98% hộ có ti vi; 90% hộ có xe máy; 90% hộ có nhà kiên cố. Toàn thôn hiện có trên 90% gia đình văn hóa.
 
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Hải Châu đã biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên của bà con nhân dân thôn Đặng Hóa trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN phát động.
 
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn cán bộ và nhân dân thôn Đặng Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, xây dựng thôn ngày càng phát triển.
 
Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng quà cán bộ, nhân dân thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn.
Phan Phương
 
* Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 tại bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND huyện Lệ Thủy.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho bản Khe Giữa
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho bản Khe Giữa
Khu dân cư bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy có 131 hộ, 585 nhân khẩu. Nghề nghiệp của bà con chủ yếu là nông nghiệp và lâm nghiệp. Thu nhập bình quân mỗi người dân đạt 10 triệu đồng/năm. Hiện nay, bản có 34 hộ khá, 15 hộ cận nghèo. Đặc biệt, bản giữ danh hiệu làng văn hóa từ năm 1996 đến nay; có 95 hộ dân đạt gia đình văn hóa. Về giáo dục, 100% con em trong độ tuổi được đến trường, trong đó có 2 em đang theo học Đại học, cao đẳng. Dân bản đã hiến 2.000m2 đất, 500m hàng rào và hàng trăm ngày công đóng góp xây dựng nông thôn mới. Tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định…
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của bản trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Công Huấn mong muốn thời gian tới, xã Ngân Thủy cũng như ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền để bà con nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân thêm vững mạnh; vận động, tổ chức cho bà con dân bản tự nguyện tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phấn đấu xây dựng bản làng ngày càng phát triển…
 
Tại ngày hội, bản Khe Giữa và bà con đã nhận được nhiều suất quà của tỉnh, huyện, xã…
X.V
 
* Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự, chung vui "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" gắn với "Ngày hội Văn hóa quân-dân" năm 2019 đón nhận danh hiệu Thôn văn hóa cấp thành phố giai đoạn 2016-2018 với thôn 6, xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban MTTQVN tỉnh và TP. Đồng Hới.
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng hoa và quà cho nhân dân và cán bộ thôn 6, xã Lộc Ninh.
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới tặng hoa, quà cho nhân dân và cán bộ thôn 6, xã Lộc Ninh.
Thôn 6, xã Lộc Ninh là khu dân cư có nhiều ngành nghề đa dạng, sống tập trung 2 bên Quốc lộ 1A với 237 hộ dân và gần 1.000 nhân khẩu.
 
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, sự nỗ lực cố gắng của toàn dân, thôn 6 đã đạt được nhiều kết quả toàn diện và thiết thực; đời sống nhân dân ổn định và ngày càng phát triển.
 
Hiện toàn thôn có 100% hộ ở nhà xây, không có nhà tạm bợ, trong đó nhà cao tầng chiếm trên 50%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Đặc biệt, thôn 6 có gần 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thôn nhiều năm liên tục được công nhận thôn văn hóa cấp xã và vinh dự được UBND TP. Đồng Hới công nhận danh hiệu Thôn văn hóa cấp thành phố giai đoạn 2016-2018.  
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao tặng danh hiệu Thôn văn hóa cấp thành phố giai đoạn 2016-2018 cho thôn 6, xã Lộc Ninh.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao tặng danh hiệu Thôn văn hóa cấp thành phố giai đoạn 2016-2018 cho thôn 6, xã Lộc Ninh.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Văn Phúc thay mặt lãnh đạo tỉnh, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân và cán bộ thôn 6, xã Lộc Ninh trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng, chính quyền, cùng toàn xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn thời gian tới, nhân dân và cán bộ thôn 6 tiếp tục giữ vững khối đoàn kết; cùng giúp nhau trong cuộc sống; phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, để toàn thôn không còn hộ nghèo; tiếp tục xây dựng thôn kiểu mẫu để cùng với nhân dân xã Lộc Ninh phấn đấu đến năm 2025 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
 
Đồng chí Lê Văn Phúc lưu ý, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2019; đón năm 2020 và các năm tiếp theo đang đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân nhiều nhiệm vụ mới với những thuận lợi, khó khăn nhưng cũng không ít thách thức. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và toàn thể nhân dân cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, nêu cao truyền thống anh hùng trong sự nghiệp đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực to lớn trong nhân dân, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, phấn đấu đưa thôn 6 cũng như xã Lộc Ninh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
 
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tặng hoa, quà chung vui cùng nhân dân và cán bộ thôn 6; lãnh đạo thành phố đã trao tặng danh hiệu Thôn văn hóa cấp thành phố giai đoạn 2016-2018; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019…   
Nội Hà