icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giao ban cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung-Tây Nguyên

  • 16:47 | Thứ Sáu, 08/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay (8-11), tại TP. Đồng Hới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị giao ban Cụm thi đua các tỉnh, thành phố miền Trung-Tây Nguyên năm 2019.
 
Dự hội nghị về phía Trung ương có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công Giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Năm 2019, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung-Tây Nguyên tiếp tục được duy trì, phát triển cả nội dung và hình thức. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, từ thiện nhân đạo. Hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo các tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, có chương trình, kế hoạch cụ thể.
 
Mối quan hệ giữa các vị ủy viên ủy ban với các linh mục, hội đồng mục vụ các xứ, họ, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp ngày càng cởi mở, thân thiện, là yếu tố thiết yếu để Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
 
Riêng tỉnh Quảng Bình có trên 31.000 hộ gia đình, 102.500 tín đồ Công giáo, chiếm 11,5% dân số của tỉnh. Công giáo tỉnh Quảng Bình thuộc Giáo phận Hà Tĩnh với 2 giáo hạt, 35 giáo xứ.
 
Năm 2019, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã liên kết, tập hợp nguồn lực cùng tham gia hỗ trợ, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng; không ngừng xây dựng, nâng cao chất lượng các cuộc vận động và nhân rộng các mô hình, như: “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hoà thuận”, “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, tiến bộ, hạnh phúc”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Kết nghĩa giữa các khu dân cư Lương-Giáo”; đồng thời xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các khu dân cư.
 
Các xứ, họ đạo ngày càng khang trang, đồng bào phấn khởi, nhiều khu dân cư vùng giáo là điểm sáng trong xây dựng xóm làng bình yên, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đi lên trên quê hương Quảng Bình.
 
Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung-Tây Nguyên đã phát biểu tham luận, làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. 
Hiền Chi