icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn: Hội đàm, ký kết Biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

  • 21:40 | Chủ Nhật, 13/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào), vừa qua, Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình và Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức hội đàm, ký kết Biên bản phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước mùa khô 2019-2020.

Dự buổi hội đàm, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt của tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh... Về phía tỉnh Khăm Muộn có ông Khăm Xỉ Út Ti Vong, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn và các thành viên Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn.

Ký kết Biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.
Ký kết Biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

Tại buổi hội đàm, hai bên trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của mỗi tỉnh trong 9 tháng năm 2019. Hai bên cũng đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong những năm qua; đồng thời, đi sâu phân tích, làm rõ thuận lợi, khó khăn, kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2018-2019 theo nội dung Biên bản hội đàm ký ngày 5-9-2018 tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Trần Tiến Dũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến nhân dân, cán bộ tỉnh Khăm Muộn và cá nhân ông Phó Tỉnh trưởng đã đón tiếp đoàn chu đáo, trọng thị, nồng nhiệt và chân thành; cảm ơn nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã tận tâm, tận lực hỗ trợ tối đa Đội 589 Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình trong việc cung cấp, thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, chuyên gia tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn, đặc biệt, đã tổ chức lễ ngăn (cầu siêu) cho anh linh các anh hùng, liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trước khi đưa hài cốt về Việt Nam an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc, tỉnh Quảng Bình, trang nghiêm, trọng thể.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn, thiệt hại về kinh tế, sản xuất, giao thông, giáo dục, đời sống của nhân dân tỉnh Khăm Muộn do dịch sốt rét, lũ lụt, dịch tả lợn Châu phi... Đồng chí khẳng định Quảng Bình luôn coi trọng, vun đắp tình hữu nghị đoàn kết giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, hai nước Việt Nam và CHDCND Lào.

Đáp lời, ông Khăm Xỉ Út Ti Vong đã gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm, ủng hộ về vật chất, tinh thần đối với nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và tỉnh Khăm Muộn nói riêng; đồng thời, chúc mừng những thành quả về kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng mà tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Tại buổi hội đàm, đoàn đại biểu Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã ký kết Biên bản phối hợp, thống nhất chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019-2020.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Tiến Dũng đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho 10 tập thể và 15 cá nhân thuộc tỉnh Khăm Muộn có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn mùa khô năm 2018-2019.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Trần Tiến Dũng cũng đã đến thắp hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nơi tiếp đón, thờ phụng chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở tỉnh bạn, đồng thời thăm nơi ăn ở, sinh hoạt, động viên các chiến sỹ, cán bộ Đội 589, Bộ CHQS tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn Hải