icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại huyện Bố Trạch

  • 16:00 | Thứ Năm, 05/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 5-9, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại xã Liên Trạch, Hưng Trạch và Sơn Trạch (huyện Bố Trạch). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Bố Trạch.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại xã Liên Trạch.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại xã Liên Trạch.
Đến 14 giờ ngày 5-9, trên địa bàn huyện Bố Trạch mưa vẫn nặng hạt, mực nước sông Son đang dâng lên. Toàn huyện Bố Trạch có 688 hộ dân bị ngập lụt khoảng từ 0,5m đến 1m (tập trung ở các xã Hưng Trạch, Sơn Trạch và Phúc Trạch), 85 hộ dân ngập dưới 0,5m (ở các xã Mỹ Trạch, Liên Trạch, Cự Nẫm).
 
Huyện đã tổ chức di dời khoảng 1.500 hộ từ những nơi ở thấp có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét và sạt lở về nơi an toàn.
Kiểm tra tại xã Sơn Trạch, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xử lý tình huống trước mọi diễn biến bất thường của thời tiết.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy, chính quyền xã Sơn Trạch chủ động xử lý tình huống trước diễn biến bất thường của thời tiết.
Một số điểm trường tại các xã Sơn Trạch, Liên Trạch, Phúc Trạch… bị ngập nên đã dừng khai giảng năm học mới và cho học sinh nghỉ học.
 
Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt tại một số điểm, như: Ngọn Rào và thôn 7, 8, 9 (xã Xuân Trạch), thôn Tân Hội (xã Liên Trạch), thôn Hà Môn (xã Cự Nẫm), thôn Xuân Tiến (xã Sơn Trạch); 12/18 bản tại Thượng Trạch… 
Toàn huyện Bố Trạch có gần 800 ngôi nhà bị ngập lụt
Toàn huyện Bố Trạch có gần 800 ngôi nhà bị ngập lụt.
Toàn huyện có 150ha diện tích lúa hè-thu gieo trà muộn chưa thu hoạch bị mất trắng; khoảng 300-400ha sắn có nguy cơ ngập úng.
 
Sau khi đến kiểm tra, thăm hỏi người dân tại các điểm bị ngập lụt nặng, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, yêu cầu lãnh đạo địa phương cần theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động đối phó với những diễn biến khó lường của mưa lũ với phương châm "4 tại chỗ". Đối với những địa bàn có nguy cơ bị lũ quét, địa phương và các ngành chức năng có phương án cụ thể để tiếp tục di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
 
Huyện cần tuyên truyền, cảnh báo và kiên quyết không để người dân ra các nơi nguy hiểm, như sông, suối, chỗ nước xiết đánh bắt tôm cá hay vớt củi... tránh để tình trạng đáng tiếc xảy ra; động viên, hỗ trợ bà con trên địa bàn có diện tích nuôi trồng thủy sản giằng néo hoặc di chuyển các lồng cá vào nơi an toàn, giảm bớt thiệt hại khi lũ lên cao…
 
Hương Trà