.

Tỉnh đoàn Khăm Muộn chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

.
21:40, Thứ Năm, 25/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong khuôn khổ chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Quảng Bình-Khăm Muộn", ngày 25-7, Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Vông-Phạ-Chăn-Sy-Bun-Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh đoàn Khăm Muộn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với thanh niên hai tỉnh.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với thanh niên hai tỉnh.
Tại buổi tiếp, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Bình đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về một số hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa thanh niên 2 tỉnh. Theo đó, hai bên sẽ tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong công tác đoàn, thăm một số mô hình hoạt động của thanh thiếu nhi, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc...

Các hoạt động này sẽ góp phần thắt chặt tinh thần hữu nghị, đoàn kết giữa Đảng, nhân dân và tuổi trẻ hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, đồng thời khẳng định vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây đắp quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt hai nước Việt Nam-Lào.

Thay mặt Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Vông-Phạ-Chăn-Sy-Bun-Hương đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Quảng Bình dành cho thanh niên tỉnh Khăm Muộn.

Bí thư Tỉnh đoàn Khăm Muộn cũng khẳng định, chương trình gặp gỡ, giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Khăm Muộn-Quảng Bình là cơ hội để thanh niên hai tỉnh tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi. 

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng quà lưu niệm cho Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng quà lưu niệm cho Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã thông báo với đoàn về một số kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh, tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam-Lào nói chung và thanh niên Việt Nam-Lào nói riêng đã được khẳng định thông qua các chương trình, ký kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển giữa Đoàn thanh niên các tỉnh của Lào và Quảng Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn hai tỉnh nói chung, Tỉnh đoàn Quảng Bình và Tỉnh đoàn Khăm Muộn nói riêng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng nhau phát triển bền vững, nhất là việc tổ chức các hoạt động, phong trào Đoàn một cách sinh động.

Trong đó, chú trọng thực hiện hoạt động theo dấu chân các lãnh tụ Việt Nam và Lào, thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-Sỏn-Phôn-Vi-Hản; chúc cho chương trình gặp gỡ giao lưu hữu nghị của thanh niên hai tỉnh thành công tốt đẹp, mở ra cơ hội hợp tác nhiều mặt giữa hai bên.

X.V

 

,