.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên

.
08:21, Thứ Tư, 24/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 23-7, Đoàn công tác Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, kết luận tại buổi làm việc.
Quảng Bình hiện có trên 195.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16-30, chiếm hơn 22% dân số. Trong đó, thanh niên tôn giáo 16.250 người và thanh niên dân tộc thiểu số gần 7.000 người. Toàn tỉnh có 8 huyện, thị, thành đoàn, 6 đoàn trực thuộc và 464 cơ sở đoàn.
 
Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2474 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, với sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tạo được sự chuyển biến trong công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Một số vấn đề bức xúc của thanh niên hiện nay đã được tập trung giải quyết như: vốn vay, vấn đề việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, trình độ lý luận chính trị... Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, quy hoạch, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ trẻ. Số cán bộ trẻ dưới 30 tuổi là lãnh đạo ở các phòng, ban, tham gia cấp uỷ trong các cơ quan, đơn vị ngày một tăng, qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền trong phát huy quyền và nghĩa vụ của thanh niên. 
 
Tuy nhiên, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh chưa cao, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số. Đội ngũ thanh niên chưa thật sự tham gia tích cực vào các hoạt động thể thao, giải trí...
 
Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và đại diện các sở, ban ngành liên quan đã tập trung thảo luận một số hạn chế và đề xuất những giải pháp khắc phục liên quan đến các vấn đề như: nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho đội ngũ thanh niên; công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; các dự án hỗ trợ đầu tư cho thanh niên; tập hợp thanh niên; công tác phối hợp giữa các sở ban ngành trong công tác phát triển thanh niên...
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, chăm lo sức khỏe, phát triển thể lực, nâng cao tầm vóc, trang bị kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, khả năng hội nhập quốc tế cho lực lượng thanh niên; đồng thời giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống tệ nạn xã hội và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước.
 
Hương Trà
,