.

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành tỉnh Quảng Bình

.
22:06, Thứ Sáu, 26/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 26-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành. Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo lớp học; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III, Sở Nội vụ cùng 124 học viên tham dự khóa học.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại lễ bế giảng
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ bế giảng.

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về mở lớp bồi dưỡng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành năm 2019.

Qua thời gian 5 ngày, các học viên được được tiếp thu 10 chuyên đề; được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thế giới và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên một số lĩnh vực chủ yếu; kiến thức về khoa học chính trị, lãnh đạo quản lý và về những vấn đề thực tiễn của tỉnh Quảng Bình trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, các giảng viên đã cung cấp một lượng kiến thức nhất định, qua đó giúp học viên nâng cao nhận thức về lý luận, góp phần tạo được sự chuyển biến về nhận thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực III trao chứng chỉ cho các học viên
Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III trao chứng chỉ cho các học viên.

Tham gia lớp học, các học viên đã có ý thức tự giác cao trong học tập, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật các kiến thức, học tập nghiêm túc; ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nội quy, quy chế của lớp học. Kết quả có 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám đốc, đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị khu vực III; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo lớp học, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan; tinh thần tích cực, thái độ nghiêm túc của các học viên trong quá trình tham gia lớp học.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng lưu ý: Sau khi tham gia lớp học, trên cơ sở thông tin mới được cập nhật, đặc biệt là phương pháp nghiên cứu, phương pháp tư duy và phương pháp luận, các đồng chí học viên cần tiếp tục thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng, năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức công tác để luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào lĩnh vực công tác; luôn có sự đổi mới về tư duy phù hợp với sự vận động và phát triển.

Ngọc Mai

   

 

 

,