.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà chiến sĩ biên phòng bị thương trong khi làm nhiệm vụ

.
08:44, Thứ Năm, 28/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 27-3, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà, động viên sức khỏe chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh bị thương trong khi làm nhiệm vụ và đang được điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. Cùng đi có lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên chiến sỹ Nguyễn Thế Vinh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên chiến sỹ biên phòng bị thương đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 30 ngày 27-3, tại bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 50km, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT và TP) BĐBP tỉnh Quảng Bình, Đoàn đặc nhiệm PCMT và TP miền Trung (Cục PCMT và TP BĐBP) phối hợp với An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã phá thành công chuyên án 544Lv, bắt giữ 4 đối tượng người Lào, gồm: Xổm Khít Sấy Nhà Thít (SN 1999, trú tại bản Thồng Chá Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay), Lăm Món Phô Ngầm (SN 1984, trú tại bản Khăm Nôn Sủng, huyện Xây Bu Ly, Sa Vẳn Na Khệt), Bùn Xây Kiêm Chạ Lơn (SN 1957, trú bản Na Kho, huyện Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muộn) và Bùn Chăn Coong Kẹo Phôm Vị Chít (SN 1979, tại bản Viên Thoong, huyện Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muộn).

Tang vật thu giữ gồm: 110 ngàn viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô,19 triệu kíp Lào. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển ma túy cho Thạo Núc, 42 tuổi, ở bản Nặm Đứa, huyện Pạc Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào.

Các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy bị bắt giữ cùng nhiều tang vật liên quan.
Các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy bị bắt giữ cùng nhiều tang vật liên quan. Ảnh: Đức Trí

Quá trình phá án, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt buộc lực lượng đánh án phải nổ súng. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã dùng dao tấn công khiến một chiến sĩ biên phòng bị thương ở tai, phải khâu 11 mũi. Chiến sĩ này sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Nhôm Ma Lạt (Lào) đã được chuyển về Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới điều trị.

Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng quà và chúc chiến sĩ biên phòng bị thương mau chóng bình phục, sớm trở về đơn vị tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Lan Chi

 

,