.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tân Tổng lãnh sứ quán Lào tại TP. Đà Nẵng

.
16:10, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-2, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiếp đón ông Viêng xay Phommachanh, vừa mới được bổ nhiệm Tổng lãnh sứ quán Lào tại TP. Đà Nẵng đến thăm và chào ra mắt lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp với sự tham gia của lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm đồng chí Viêng xay Phommachanh, tân Tổng lãnh sứ quán Lào tại TP. Đà Nẵng.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm đồng chí Viêng xay Phommachanh, tân Tổng lãnh sứ quán Lào tại TP. Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, tân Tổng lãnh sứ quán Lào tại Đà Nẵng đã khẳng định mối quan hệ đoàn kết hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn nói riêng, đồng thời ghi nhận sự giúp đỡ hiệu quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã giành cho nước CHDCND Lào nói chung, các địa phương của Lào có chung đường biên giới với tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Với nhiệm vụ mới tại Việt Nam, ông Viêng xay Phommachanh hứa sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cảm ơn tân Tổng lãnh sứ quán Lào tại Đà Nẵng đã đến thăm tỉnh Quảng Bình trong dịp đầu xuân 2019, đây là sự thể hiện tình cảm sự gắn bó đoàn kết hữu nghị thắm thiết mà ông Viêng xay Phommachanh giành cho tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Trần Công Thuật cũng đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình thời gian qua và kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh biên giới. Đồng chí  rất tin tưởng sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và các địa phương của nước bạn Lào sẽ ngày càng thu được kết quả cao hơn.

Nhân dịp này đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chúc mừng ông Viêng xay Phommachanh được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sứ quán Lào tại Đà Nẵng và mong muốn trên cương vị mới, ông Viêng xay Phommachanh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục có nhiều đóng góp mới nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào, để quan hệ hữu nghị đặc biệt và thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phan Hòa
 

,