.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm

.
14:51, Thứ Ba, 15/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 15-1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho đồng chí Lê Xuân Hòa, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Xuân Hòa, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.
Năm 2018, tiếp tục được đánh giá là một năm thành công của ngành Kiểm sát tỉnh, với việc thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác; chất lượng thực hành quyền công tố được nâng lên; tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung, số án đình chỉ trong lĩnh vực hình sự giảm; không có trường hợp VKSND đình chỉ vì lý do không cấu thành tội phạm hoặc Tòa án tuyên không phạm tội.
 
Trong năm, VKSND 2 cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 566 vụ án hình sự (781 bị can), tăng 34 vụ/19 bị can; cơ quan Cảnh sát điều tra đã giải quyết 447 vụ/623 bị can. Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự được tăng cường. Số vụ việc được Tòa án 2 cấp đưa ra giải quyết đạt trên 93%. Năm 2018, VKSND 2 cấp đã kiểm sát giải quyết 775/851 tin báo, tố giác tội phạm (đạt 91%).
 
Qua công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, xét xử các vụ án hình sự, toàn ngành đã ban hành 10 kháng nghị đối với Tòa án; 34 kiến nghị yêu cầu cơ quan Công an, Tòa án khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vụ án hình sự về kinh tế, chức vụ chậm được giải quyết; có trường hợp còn phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của ngành kiểm sát nhân dân cho tập thể VKSND tỉnh.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của ngành KSND cho tập thể VKSND tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà VKSND 2 cấp đã đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh, năm 2019, toàn ngành tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, đặc biệt là một số loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hiện nay; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng; triệt để thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát trong các vụ án kinh tế; giải quyết dứt điểm các vụ án thuộc diện thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo còn tồn đọng trong năm 2018.
 
Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hòa, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; tập thể VKSND tỉnh được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. 
 
Dương Công Hợp
 
 
,