.

Bố Trạch: Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm

.
08:30, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 4-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXII tổ chức hội nghị lần thứ 18 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đại biểu dự hội nghị.
Năm 2018, trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều khó khăn, thách thức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường... nhưng với quyết tâm cao, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng.
 
Trong đó, kinh tế của huyện duy trì đà phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực tăng so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất lương thực tiếp tục được mùa; thủy sản dần dần khôi phục và phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán đề ra với 312 tỷ đồng/KH 208 tỷ đồng. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được huyện đầu tư, nâng cấp và phát huy tốt hiệu quả; dịch vụ, du lịch phát triển.
 
Thu nhập bình quân đầu người trên toàn huyện tiếp tục tăng, đạt 39,5 triệu đồng/KH 39 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,94%, hiện nay còn 5,61%; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến vượt bậc; quốc phòng - an ninh được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng. Toàn đảng bộ đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII); thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; tăng cường bám cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp, chặt chẽ; công tác dân vận, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được đẩy mạnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo vẫn vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, đó là: Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền ở một số cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa toàn diện và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch cũng đã tập trung thảo luận, thống nhất việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019. Trong đó,trọng tâm là đẩy mạnh việc  thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm, đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy sau hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó lấy trách nhiệm, đạo đức làm trọng tâm.
 
Hương Trà
 
,