.

15 đại biểu Quảng Bình tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

.
09:59, Thứ Hai, 10/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 9-12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với đoàn trước lúc lên đường.
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với đoàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức từ ngày 11 đến 13-12 tại Thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tham dự đại hội lần này có 15 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên và 14 đại biểu được bầu.

Tại đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình sẽ tham luận với chủ đề “Hội Nông dân Quảng Bình với công tác kiểm tra, giám sát trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân”. Ngoài chương trình chính thức của đại hội, các đại biểu sẽ tham gia hội thảo về xuất khẩu nông sản và lễ tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” để vinh danh những nông dân có sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp; tham quan, học tập kinh nghiệm về lĩnh vực nông dân tại 5 tỉnh Tây Bắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Xuân Vinh mong muốn các đại biểu tham gia đại hội sẽ thể hiện tâm tư, nguyện vọng, hình ảnh người nông dân Quảng Bình cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện đúng quy định của đại hội, thể hiện sự thống nhất, đoàn kết trong hoạt động.

Trong quá trình tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Tây Bắc, đồng chí mong muốn các đại biểu học tập nghiêm túc để về áp dụng, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng hoa, chúc đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII thành công.

X.V
 

,