icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổ chức Giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc năm 2022

  • 08:05 | Thứ Tư, 13/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ GD&ĐT thông báo tổ chức Giải bóng đá học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo năm 2022 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh trên cả nước. Qua giải đấu, các em được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập và thi đấu thể thao.
Vòng thi đấu khu vực được tổ chức từ ngày 30/7/2022 đến ngày 15/8/2022.
Vòng thi đấu khu vực được tổ chức từ ngày 30/7/2022 đến ngày 15/8/2022.
Giải cũng nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại;  thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung và bóng đá nói riêng trong học sinh phổ thông trên toàn quốc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời phát hiện những học sinh phổ thông có năng khiếu để tuyển chọn, bồi dưỡng và đào tạo những tài năng bóng đá cho các địa phương và quốc gia.
 
Đối tượng dự thi là học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022, có đủ sức khỏe thi đấu môn bóng đá.
 
Mỗi Sở GD&ĐT cử 1 đội bóng đá tiểu học và 1 đội bóng đá THCS tham dự giải.
 
Mỗi đội bóng đá tiểu học đăng ký 12 vận động viên, trong đó chỉ được đăng ký tối đa 5 vận động viên sinh năm 2011 (11 tuổi).
 
Mỗi đội bóng đá THCS đăng ký 14 vận động viên, trong đó chỉ được đăng ký tối đa 5 vận động viên sinh năm 2007 (15 tuổi).
 
Vòng thi đấu khu vực được tổ chức từ ngày 30/7 đến ngày 15/8/2022.
 
Khu vực 1: Thi đấu tại tỉnh Phú Thọ, gồm 31 đơn vị là Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Chọn 8 đội có thành tích cao của mỗi cấp học vào dự vòng chung kết.
 
Khu vực 2: Thi đấu tại tỉnh Bình Dương, gồm 32 đơn vị là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Chọn 7 đội có thành tích cao của mỗi cấp học và đội bóng đá của đơn vị chủ nhà đăng cai vòng chung kết vào dự vòng chung kết.
 
Vòng chung kết dự kiến từ ngày 10 đến 20/9/2022.
Theo Lan Phương (Chinhphu.vn)

tin liên quan

Dự kiến 155 thành viên tham dự ASEAN Para Games 11

Ngày 29/6, thông tin từ Tổng cục Thể dục, Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11).

U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vô địch Đông Nam Á

Chiều 28/6, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Nam Á 2022. Theo chia sẻ của HLV trưởng Đinh Thế Nam, ông và các học trò hướng tới mục tiêu cao nhất là vô địch giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2022

Trước trận quyết đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng B, hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar đã cùng sớm giành được tấm vé vào bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.