icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ngày 14/5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 39 huy chương vàng

  • 08:18 | Chủ Nhật, 15/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tính đến 22 giờ ngày 14/5, Việt Nam vẫn đang dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 31 và bỏ xa nhóm bám đuổi với 97 huy chương các loại, trong đó có 39 huy chương Vàng, 30 huy chương Bạc, 28 huy chương Đồng.
VĐV Nguyễn Thị Oanh (868, Việt Nam) giành HCV nội dung chạy 5.000 m nữ và VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (842, Việt Nam) giành HCB. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
VĐV Nguyễn Thị Oanh (868, Việt Nam) giành HCV nội dung chạy 5.000 m nữ và VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (842, Việt Nam) giành HCB. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
 
Đứng thứ 2 là Thái Lan với 55 huy chương (14 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc, 29 huy chương Đồng); tiếp đó là Indonesia với 38 huy chương (13 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng). 
 
Cũng trong ngày thi đấu 14/5, đoàn thể thao Brunei đã có tấm huy chương Vàng đầu tiên tại giải ở nội dung nam quyền nam môn Wushu. Trong khi đó Lào và Đông Timor vẫn đang tìm kiếm tấm huy chương Vàng đầu tiên.
 
Kết thúc ngày thi đấu 14/5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục "bội thu" huy chương khi thu về tổng cộng 15 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng. 
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 (tính đến 22 giờ ngày 14/5)
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 (tính đến 22 giờ ngày 14/5)

Cụ thể, sáng 14/5, Điền kinh - môn thể thao “nữ hoàng” tại SEA Games 31 đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Không nằm ngoài dự đoán, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho điền kinh Việt Nam.

Nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh xuất phát trên đường chạy số 5 và sớm vượt lên dẫn đầu ngay từ xuất phát. Cô gái người Bắc Giang nhanh chóng nới rộng khoảng cách so với 4 đối thủ còn lại sau vòng đầu tiên và cho thấy đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ còn lại. Cô về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 14 giây 98. Đồng đội Khuất Phương Anh cũng xuất sắc giành được Huy chương Bạc với thời gian 4 phút 26 giây 90. Chiều 14/5, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tiếp tục gặt hái huy chương Vàng thứ 2 ở nội dung chạy 1.500m nữ.
 
Tiếp đó là các huy chương Vàng do các vận động viên Lưu Đức Phước (nội dung 1.500m nam), Nguyễn Hoài Văn (nội dung Ném lao). 
 
Đội tuyển Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu 15-17 huy chương Vàng, xếp nhất toàn đoàn ở môn "Nữ hoàng" tại SEA Games 31.
Các VĐV đang bứt phá về đích nội dung chạy 4x400m hỗn hợp. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Các VĐV đang bứt phá về đích nội dung chạy 4x400m hỗn hợp. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Ở bộ môn Thể hình, lực sỹ Trần Hoàng Duy Thuận giành thứ hạng cao nhất ở nội dung 70kg, qua đó giúp Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục "gặt Vàng" trong ngày thi đấu.

Trong 4 nội dung Chung kết ở các hạng cân 70kg, 75kg, 80kg và 85kg dành cho nam, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ tham dự hai nội dung 70kg, 75kg với lực sỹ Trần Bảo Quốc Vương và Trần Hoàng Duy Thuận. Sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại, cả hai nam vận động viên Việt Nam đều thể hiện ấn tượng ở vòng Chung kết, song chỉ Trần Hoàng Duy Thuận đem về thêm Huy chương Vàng cho thể hình Việt Nam.
 
Với tấm Huy chương Vàng của Trần Hoàng Duy Thuận, đội tuyển Thể hình đã mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam tổng cộng 3 Huy chương Vàng sau hai ngày thi đấu. Trước đó, lực sỹ Phạm Văn Mách và Đặng Thanh Tùng cũng lần lượt "mở hàng" với thành tích cao nhất ở nội dung 55kg, 65kg.
 
Cũng trong ngày 14/5, vận động viên Nguyễn Tiến Nhật đã giành chiến thắng áp đảo kiếm thủ Jose Noelito Jr từ Philippines với tỷ số 15-11 ở Chung kết nội dung Kiếm ba cạnh nam, mang về Huy chương Vàng thứ hai cho tuyển Đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31
 
Đối với bộ môn Bơi, không ngoài dự đoán, kình ngư số một Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã bắt đầu cuộc chinh phục SEA Games 31 bằng tấm huy chương Vàng 1.500m sở trường tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, tối 14/5.
VĐV Nguyễn Huy Hoàng thi đấu xuất sắc đoạt HCV nội dung 1.500m bơi tự do nam với thành tích 15 phút 0 giây 75. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
VĐV Nguyễn Huy Hoàng thi đấu xuất sắc đoạt HCV nội dung 1.500m bơi tự do nam với thành tích 15 phút 0 giây 75. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại Khu Huấn luyện Đua thuyền thành phố Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên), đội tuyển đua thuyền của các quốc gia tiếp tục các nội dung thi đấu vòng Chung kết và trao huy chương Đua thuyền Rowing.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển Đua thuyền Rowing nữ Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng. Cụ thể, vận động viên Phạm Thị Huệ giành Huy chương Vàng ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Hai vận động viên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo giành Huy chương Vàng ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo. Vận động viên Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang giành Huy chương Vàng ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo. Các vận động viên Phan Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền giành Huy chương Vàng ở nội dung thi thuyền bốn nữ hạng nhẹ một mái chèo.
 
Kết quả chung cuộc, Việt Nam đứng thứ Nhất toàn đoàn với 16 huy chương, trong đó có 8 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.
 
Sáng 14/5, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), các vận động viên Wushu bước vào ngày thi đấu thứ hai SEA Games 31, với các nội dung Taolu: Nam quyền (nam), Thái cực kiếm (nam), Thương thuật (nữ), Thái cực quyền (nữ), Đao thuật (nữ), Đao thuật (nam).
 
Việt Nam có 7 vận động viên thi đấu Taolu ở 4 nội dung trong sáng 14/5 là: Phạm Quốc Khánh, Nông Văn Hữu, Dương Thúy Vi, Đặng Tiểu Bình, Trần Thị Minh Huyền, Trần Thị Kiều Trang và Hoàng Thị Phương Giang. Trong đó, các vận động viên nước ta đã giành được 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng. 
 
Cô gái "Vàng" của Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi tiếp tục duy trì phong độ trong ngày thi đấu thứ hai, giành thêm một Huy chương Vàng ở nội dung Thương thuật (nữ) với thành tích 9,70. Vận động viên Đặng Tiểu Bình cũng đem về thêm một Huy chương Đồng (9,69 điểm) ở nội dung này...
 
Theo Phúc Hằng (TTXVN)

tin liên quan

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV đầu tiên tại môn bơi SEA Games 31

(QBĐT) - VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) đã mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31 khi về nhất ở nội dung bơi 1.500m tự do nam. Đây là HCV thứ 3 của VĐV Quảng Bình tại SEA Games 31.

VĐV đua thuyền Rowing Quảng Bình tiếp tục tạo bất ngờ ở SEA Games 31

(QBĐT) - Ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo môn đua thuyền Rowing SEA Games 31, VĐV Lường Thị Thảo (Quảng Bình) cùng với đồng đội đã thi đấu tự tin vượt qua nhiều đối thủ để mang về chiếc huy chương Vàng (HCV) cho thể thao Việt Nam và chiếc HCV thứ 2 cho thể thao Quảng Bình.

Thăm, động viên các VĐV Quảng Bình thi đấu tại SEA Games 31

(QBĐT) - Ngày 14/5, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao (VH&TT) Quảng Bình dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà các VĐV Quảng Bình thi đấu tại SEA Games 31.