icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giải đua xe đạp toàn quốc: Igor Frolov thâu tóm áo vàng lẫn áo chấm đỏ

  • 07:45 | Chủ Nhật, 01/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 30/4, chặng đua cuối cùng (chặng thứ 23) Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV)-Tôn Đông Á lần thứ 34 năm 2022 từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) về Thành phố Hồ Chí Minh dài gần 140 km diễn ra hấp dẫn, quyết liệt.
Các vận động viên kết thúc cuộc đua vào đúng trưa 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các vận động viên kết thúc cuộc đua vào đúng trưa 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 2022 tại Việt Nam.

Khép lại chặng đua này là chiến thắng ấn tượng của đội Thành phố Hồ Chí Minh -Vinama khi đoạt cúp vô địch đồng đội, đồng thời tay đua Igor Frolov thâu tóm áo vàng lẫn áo chấm đỏ.
 
Ở gần vạch đích (trước Hội trường Thống Nhất) trưa ngày 30/4, vận động viên Lê Nguyệt Minh (đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group) xuất sắc về đích đầu tiên trước các đối thủ để lần thứ 3 thắng chặng tại giải năm nay và cũng là lần thứ 2 vận động viên này về nhất chặng cuối trong lịch sử cuộc đua xe đạp tranh Cúp HTV.
 
Kết quả chung cuộc, tập thể Thành phố Hồ Chí Minh lập cú hat-trick danh hiệu với áo vàng và áo chấm đỏ của Igor Frolov cùng Cúp vô địch đồng đội.
 
Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh-Tôn Đông Á lần thứ 34 năm 2022 với chủ đề “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” chính thức khai mạc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Giải do HTV phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô-tô thể thao Việt Nam và các địa phương, đơn vị tổ chức.
 
Giải đua thu hút 400 vận động viên đến từ 14 đội đua mạnh nhất thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Hà Nội với 23 chặng thi đấu dài hơn 2.316 km dọc chiều dài đất nước. Điểm xuất phát tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đích đến là Công viên Thống Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Theo Quang Quý (Nhandan.vn)

tin liên quan

Tổ chức nghi lễ xin lửa thắp sáng SEA Games 31

Theo thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 31, nghi lễ thiêng liêng này sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 6/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đoàn Thể thao Việt Nam tưng bừng tổ chức Lễ xuất quân dự SEA Games 31

Tối 28/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đã làm Lễ xuất quân dự SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội). Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Đoàn thể thao Việt Nam chốt danh sách 1.341 thành viên dự SEA Games 31

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên cùng mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương và sẽ làm Lễ xuất quân vào tối 28/4.