icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Việt Nam cần làm gì để đánh bại Malaysia?

  • 08:29 | Thứ Tư, 08/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
HLV Park Hang Seo nói Việt Nam sẽ đá với Malaysia như đá một trận chung kết nhưng có một số điểm chúng ta cần lưu tâm nếu muốn đánh bại đối thủ này.
 
1. Cải thiện hiệu quả dứt điểm
 
Chúng ta coi trận gặp Lào như một cuộc tập dượt nhưng phải thành thật nhìn nhận rằng dù tuyển Việt Nam đã làm tốt hầu hết mọi việc nhưng riêng khâu dứt điểm thì chưa đạt yêu cầu.
 
Chúng ta tung ra cả tá pha dứt điểm trong 90 phút thi đấu nhưng đa số là thiếu chính xác hoặc thiếu hiểm hóc. Chúng ta lãng phí bóng khá nhiều.
 Văn Đức và đồng đội cần dứt điểm tốt hơn trước Malaysia. Ảnh: Thế Vũ
Văn Đức và đồng đội cần dứt điểm tốt hơn trước Malaysia. Ảnh: Thế Vũ
Trước Malaysia, Việt Nam khó có thể cầm bóng nhiều như thế, khó có nhiều cơ hội dứt điểm như trước Lào. Nếu chúng ta vẫn dứt điểm kém hiệu quả như vậy thì chúng ta có thể gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.
 
2.Tránh mất tập trung trong khoảnh khắc
 
Ở trận gặp Lào, tuyển Việt Nam có một số tình huống phòng ngự mất tập trung trong hiệp 2, khiến khung thành thủ môn Nguyên Mạnh bị đe dọa.
 
Chúng ta không được phép lặp lại tình trạng tương tự trước Malaysia. Ông Park và nhiều tuyển thủ hẳn chưa quên bài học ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.
 
Việt Nam dẫn trước Malaysia tới 2-0 trên sân khách nhưng sau đó để Malaysia gỡ hòa 2-2 do mất tập trung trong khoảnh khắc.Trong cuộc tái đấu với Malaysia ngày 12/12 tới, bất cứ khoảnh khắc mất tập trung nào ở hàng phòng ngự đều có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt.
 
3.Chơi bóng bằng cái đầu “lạnh”
 
Malaysia của Tan Cheng Hoe rất mạnh về thể lực, thường đá quyết liệt, thậm chí chơi rắn và không ngần ngại phạm lỗi. Họ biết rõ hầu hết các nhân tố quan trọng nhất của chúng ta cũng như lối chơi sở trường của tuyển Việt Nam.
 
Kịch bản dễ xảy ra trong cuộc đối đầu ngày 12-12 tới như đã từng xảy ra trong nhiều cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Malaysia 3 năm qua là Malaysia hoàn toàn có thể đá rắn, sẵn sàng phạm lỗi nhằm ngắn chúng ta chơi bóng cũng như khiêu khích tâm lí và làm chùn chân cầu thủ chúng ta.
 
Để sẵn sàng cho các tình huống ấy, chúng ta cần phải điềm tĩnh, tránh phản ứng thái quá và trả đũa vì điều đó có thể không có lợi cho chính chúng ta.
 
4. Cẩn trọng ở hai biên và bóng chết
 
Malaysia khá mạnh về đánh biên nên tuyển Việt Nam cần hết sức cảnh giác ở hai cánh nhằm tránh nguy cơ bị đối thủ khai thác. Các hậu vệ cánh của chúng ta cần để mắt thường xuyên tới khâu phòng ngự biên thay vì quá mải dâng cao tấn công.
 
Chúng ta cũng cần tránh phạm lỗi ở những vị trí gần vòng cấm, hạn chế bị phạt góc vì đó là những tình huống có thể được Malaysia tận dụng để ghi bàn.
 
Theo TTXVN

tin liên quan

Quả bóng Vàng 2021: 'Kỳ quan thứ 7' của Messi

Không quá bất ngờ khi Lionel Messi (Paris Saint-Germain) đã được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021 do tạp chí France Football tổ chức rạng sáng 30-11. Đây là Quả bóng Vàng thứ 7 trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina, qua đó nối dài kỷ lục là người giành nhiều danh hiệu này nhất trong lịch sử.

Quả bóng vàng thời hậu Messi và Ronaldo

Ballon d'Or - Quả bóng Vàng trong 10 năm qua đã là cuộc ganh đua giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, thế nhưng, bóng đá châu Âu giờ đang thay đổi. Nói vậy bởi Robert Lewandowski rất có thể sẽ giành được giải thưởng này sau khi Ballon d'Or năm 2020 bị hủy bỏ, trong khi Jorginho cũng được coi là một ứng cử viên sau một năm rất thành công.

Giải bóng bàn Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh lần thứ IX-2021 thành công tốt đẹp

(QBĐT) - Chiều 28-11, tại Nhà thi đấu Thể dục-Thể thao (TDTT) Trường đại học Quảng Bình, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh tổ chức bế mạc, trao thưởng giải bóng bàn Đại hội TD-TT lần thứ IX năm 2021.