icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng 9 cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33

  • 15:14 | Thứ Năm, 15/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trưa 15-4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Đồng Hới) đã diễn ra lễ trao thưởng chặng 9, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 với chủ đề “Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng”.
: Đoàn đua cán đích chặng thứ 9 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Đồng Hới)
Đoàn đua cán đích chặng thứ 9 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Đồng Hới)
Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 diễn ra từ ngày 6 đến 30-4-2021,  quy tụ hơn 100 tay đua đến từ 15 đội, gồm 14 câu lạc bộ xe đạp mạnh nhất của nhiều tỉnh, thành, ngành trong cả nước. 
 
Cuộc đua có 22 chặng đua, với tổng lộ trình 2.450 km, đi qua các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng chặng đua từ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đến TP. Đồng Hới (Quảng Bình) có tổng chiều dài 199km, là lộ trình dài nhất cuộc đua.
Ban tổ chức mặc áo vàng cho cua - rơ Loic Desriac của đội Bike Life Đồng Nai.
Ban tổ chức mặc áo vàng cho cua - rơ Loic Desriac của đội Bike Life Đồng Nai.

Sau khi xuất phát tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), với điều kiện thời tiết khá thuận lợi, các cua-rơ  đã thể hiện phong độ rất tốt trong chặng thứ 9 này với những vòng đua căng thẳng, kịch tính. Đặc biệt, các cua-rơ còn phải chinh phục Đèo Ngang, ngọn đèo đầu tiên trong tổng số 9 ngọn đèo mà đoàn đua phải vượt qua trong giải thi đấu.

Ban
Ban tổ chức trao giải đồng đội cho các đội xếp hạng nhất, nhì, ba.
Kết thúc chặng đua thứ 9, cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp đã cán đích đầu tiên, về nhì là cua-rơ Trần Tuấn Kiệt của đội CLB Dopagan Đồng Tháp và về thứ ba là cua-rơ Lê Nguyệt Minh của đội TP.HCM New Group. Về đồng đội, các đội đua có thanh tích cao nhất trong chặng đua thứ 9: đội Bike Life Đồng Nai hạng nhất, đội Dược Domesco Đồng Tháp vươn lên đứng hạng nhì và đội TP. HCM Vinama hạng ba.
Ban tổ chức trao giải cho 5 cua -rơ có thành tích cao nhất chặng đua thứ 9.
Ban tổ chức trao giải cho 5 cua -rơ có thành tích cao nhất chặng đua thứ 9.
Kết thúc chặng 9, cua-rơ Loic Desriac của đội Bike Life Đồng Nai đang giữ chiếc áo vàng; cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài  của  đội Dược Domesco Đồng Tháp giữa chiếc xanh; cua-rơ Nguyễn Văn Dương của đội Hà Nội nhận được áo chấm đỏ (người có thành tích vượt đèo Ngang tốt nhất) và chiếc áo trắng thuộc về cua-rơ Nguyễn Hải Đăng của đội Dược Domesco Đồng Tháp.
Đoàn đua trao tặng 30 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học ở xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa).
Đoàn đua trao tặng 30 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học ở xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa).
Nhân dịp về đích ở TP. Đồng Hới, đoàn đua đã trao tặng 30 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học ở xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa), mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. 
 
Với thông điệp "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng", Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của xe đạp thể thao Việt Nam, kết hợp với việc giáo dục tuyên truyền truyền thống cách mạng của dân tộc đến thế hệ trẻ.
 
Ngày mai (16-4), đoàn đua sẽ thi đấu chặng 10 từ TP. Đồng Hới đi TP. Huế.
 
Phan Phương