icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

53 đội bóng tham gia giải bóng chuyền nữ ngành GD-ĐT Đồng Hới

  • 14:56 | Thứ Hai, 26/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 25-4, tại Trường THCS Bắc Nghĩa, giải bóng chuyền nữ ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Đồng Hới năm 2020-2021 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.
Giải đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.
Giải đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.
Giải bóng chuyền nữ ngành GD-ĐT Đồng Hới được tổ chức hằng năm với mục đích đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong các trường học nói chung và môn bóng chuyền nói riêng, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học.
 
Giải còn tạo ra sân chơi cho đoàn viên, người lao động có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ cho các đội bóng ở cả 13 địa điểm thi đấu
Đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ cho các đội bóng ở cả 13 địa điểm thi đấu
Diễn ra từ ngày 23 đến 25-4, giải bóng chuyền nữ ngành GD-ĐT Đồng Hới năm 2020-2021 có sự tham gia của 53 đội bóng đến từ các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố. Giải đấu được chia thành ba hạng, cụ thể: Hạng các đội mạnh gồm 16 đội, hạng A gồm 19 đội và hạng B gồm 18 đội.
 
Với 113 trận đấu diễn ra ở 13 địa điểm thi đấu, giải đã mang đến cho đông đảo cổ động viên những trận bóng hay, gay cấn và những pha bóng đẹp cùng tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng. 
Ban tổ chức trao cúp, cờ, tiền thưởng và huy chương cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba hạng các đội mạnh.
Ban tổ chức trao cúp, cờ, tiền thưởng và huy chương cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba hạng các đội mạnh.

Kết quả thi đấu, hạng các đội mạnh: Đội bóng Trường mầm non Nam Lý giành giải nhất, đội Trường mầm non Đồng Phú giải nhì, đội Trường tiểu học Lộc Ninh và đội Trường mầm non Lộc Ninh đồng giải ba; hạng A: đội Trường mầm non Bảo Ninh giành giải nhất, đội Trường tiểu học số 2 Bắc Lý giải nhì, đội Trường mầm non Phú Hải và đội Trường mầm non Đồng Mỹ đồng giải ba; hạng B: đội Trường mầm non Đức Ninh Đông giành giải nhất, đội Trường tiểu học Bắc Lý giải nhì, đội Trường tiểu học Đồng Mỹ và đội Trường THCS Đồng Mỹ đồng giải ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn chọn trao các giải phụ cho các vận động viên xuất sắc của các đội bóng ở cả 3 hạng như: giải cầu thủ tấn công xuất sắc nhất; cầu thủ chuyền 2 hay nhất; cầu thủ trẻ triển vọng...

Ban tổ chức trao cúp, cờ, tiền thưởng và huy chương cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba hạng A.
Ban tổ chức trao cúp, cờ, tiền thưởng và huy chương cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba hạng A.

Giải bóng chuyền nữ ngành GD-ĐT Đồng Hới là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021), 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và đặc biệt là chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2021.

Ban tổ chức trao cúp, cờ, tiền thưởng và huy chương cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba hạng B.
Ban tổ chức trao cúp, cờ, tiền thưởng và huy chương cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba hạng B.

Thông qua giải, Phòng GD-ĐT thành phố phát hiện, tuyển chọn cầu thủ xuất sắc để tham gia giải bóng chuyền nữ của ngành GD-ĐT Quảng Bình trong thời gian tới.

Ban tổ chức trao thưởng cho các cầu thủ đoạt các giải phụ.
Ban tổ chức trao thưởng cho các cầu thủ đoạt các giải phụ.
 
A.Tuấn