icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HLV Park Hang-seo chỉ ra 3 tiền đạo nội tốt nhất hiện nay, tin dùng cựu binh

  • 08:15 | Thứ Năm, 18/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo HLV Park Hang-seo, tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện tại chỉ có Đức Chinh, Tiến Linh, Công Phượng.
HLV Park Hang-seo không có nhiều sự lựa chọn ở hàng tiền đạo. Ảnh: TTXVN
HLV Park Hang-seo không có nhiều sự lựa chọn ở hàng tiền đạo. Ảnh: TTXVN
"Tôi đã xem gần như hết tất cả các tiền đạo nội thi đấu và cũng gọi họ lên tập trung ở đội tuyển Việt Nam lẫn U22. Có thể nói, hàng tiền đạo là nơi cho tôi phạm vi lựa chọn nhỏ nhất khi 80% các tiền đạo đang thi đấu ở V-League 2021 là ngoại binh.
 
Các tiền đạo nội có ít cơ hội thi đấu dĩ nhiên khiến tôi rất lo lắng, bởi các tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện tại chỉ có Đức Chinh, Tiến Linh, Công Phượng thôi", HLV Park Hang-seo chia sẻ với giới truyền thông.
 
HLV Park Hang-seo để ngỏ khả năng triệu tập lại lão tướng Anh Đức: "Anh Đức cũng là một lựa chọn. Cậu ấy đang khoác áo CLB Long An chuẩn bị thi đấu ở giải hạng Nhất 2021. Tuy có tuổi rồi, nhưng Anh Đức có kinh nghiệm".
 
Trả lời báo chí về kế hoạch tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 3 lượt trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo khẳng định rằng bản danh sách sắp tới của ông sẽ chủ yếu gồm các cầu thủ đã làm việc lâu ngày với ông và do đó không nên kỳ vọng vào sự xuất hiện của những nhân tố mới.
 
Tuyên bố của HLV Park có thể làm nản lòng những người từng nghĩ rằng ông thầy người Hàn Quốc sẽ mạnh tay làm mới ĐTQG nhằm tránh khỏi nguy cơ bị các đối thủ ở cùng bảng G bắt bài, nhưng nếu nhìn nhận một cách thực tế có thể thấy rằng thật ra HLV Park gần như không có lựa chọn nào khác.
 
Cuối năm ngoái, khi ông Park tập trung ĐTQG để thi đấu giao hữu với U22, hầu như tất cả những cầu thủ chưa có hoặc ít có cơ hội thử sức ở đội tuyển Việt Nam đều đã được triệu tập, nhưng không có một ai gây được ấn tượng mạnh mẽ để có thể tiến thẳng vào đội hình chính thức, như cách mà Trọng Hoàng đã làm được khi thay thế Văn Thanh ở giai đoạn 2018 - 2019.
 
Tân binh để lại dấu ấn khả dĩ nhất có lẽ chỉ là Cao Văn Triền, nhưng màn trình diễn của tiền vệ Sài Gòn FC cũng không phải là quá nổi bật, và vị trí trung tâm của hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam bây giờ vẫn được coi là dành riêng cho cặp Hùng Dũng-Tuấn Anh, nên ngay cả những học trò ruột của ông Park như Xuân Trường hay Đức Huy còn khó có cơ hội chen chân, nói gì tới Văn Triền.
 
Bên cạnh đó, thách thức sắp tới của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 là rất lớn, từ áp lực của sự kỳ vọng cho tới điều kiện khí hậu, mật độ thi đấu nên đương nhiên là HLV Park sẽ ưu tiên làm việc với những cầu thủ đã quen thuộc với ông từ lâu để bảo đảm mọi yêu cầu của ông đều được tuân thủ ở mức độ cao nhất.
 
Hệ thống chiến thuật mà ông Park sử dụng lâu nay ở ĐTQG khác biệt hoàn toàn so với chiến thuật phổ biến của các CLB tại V-League, nên nếu không phải là một tân binh chói sáng hoặc một giải pháp tình thế bắt buộc thì hiếm khi nào ông Park làm mới một hoặc một vài vị trí của ĐTQG ở một giải đấu chính thức.
 
Cách đây hơn 3 năm, tại VCK U23 châu Á năm 2018, Phan Văn Đức dù xuất sắc đến thế mà cũng phải làm quen dần dần với đội tuyển U23 Việt Nam bằng cách phải vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận đầu rồi mới được đá chính ở trận thứ 3, mà nguyên nhân xuất phát từ việc ông Park không trực tiếp theo dõi chân cẳng của tiền vệ SLNA mà gọi bổ sung anh vào U23 Việt Nam theo tiến cử của cựu GĐKT Jurgen Gede.
 
Vì tất cả những lý do kể trên, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam chỉ gồm các học trò ruột của ông Park.
 
Theo TTXVN