icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Liên đoàn Karate Quảng Bình tập trung tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

  • 07:57 | Chủ Nhật, 10/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 9-1, Liên đoàn Karate tỉnh Quảng Bình tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Các tập thể và cá nhân của Liên đoàn Karate Quảng Bình nhận giấy khen của Tổng cục TDTT.
Các tập thể và cá nhân của Liên đoàn Karate Quảng Bình nhận giấy khen của Tổng cục TDTT.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đặc biệt là đại dịch Covid-19, tuy nhiên, Liên đoàn Karate Quảng Bình đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Liên đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người hâm mộ, góp phần đưa bộ môn Karate ngày càng phát triển. 
 
Hiện trên địa bàn toàn tỉnh đang có 60 câu lạc bộ (CLB) hoạt động với 3.500 võ sinh tập luyện thường xuyên, đặc biệt vào mùa hè, số lượng võ sinh tham gia tập luyện lên gần 5.000 võ sinh. Các địa phương có phong trào mạnh như: Lệ Thủy (13 CLB với 1.000 võ sinh), TP. Đồng Hới (8 CLB với 500 võ sinh), Bố Trạch (8 CLB với 500 võ sinh), Tuyên Hóa (8 CLB với 500 võ sinh)…
 
Năm 2020, Liên đoàn Karatedo tỉnh Quảng Bình tổ chức khá nhiều hoạt động sôi nổi. Tiêu biểu như: phối hợp với Tổng cục TD-TT tổ chức giải Karatedo khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ V thu hút 150 vận động viên (VĐV) tham gia; tham gia các giải như: giải Karate Nghệ An mở rộng, Karate Thanh Hóa mở rộng; đặc biệt là giải vô địch các CLB đội mạnh Karate quốc gia lần thứ XX năm 2020 tại TP. Huế. 
Các tập thể và cá nhân của Liên đoàn Karate Quảng Bình nhận giấy khen của Sở VH-TT.
Các tập thể và cá nhân của Liên đoàn Karate Quảng Bình nhận giấy khen của Sở VH-TT.
Trong năm, Karate Quảng Bình đã đóng góp vào tổng sắp huy chương cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà 30 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 16 huy chương đồng… Ngoài ra, liên đoàn còn tổ chức thi thăng đẳng, mở lớp tập huấn cho huấn luyện viên, hội viên, trọng tài…
 
Theo kế hoạch năm 2021, Liên đoàn Karate tỉnh Quảng Binh sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức và tham gia nhiều giải đấu quan trọng như giải miền Trung – Tây Nguyên mở rộng, Cúp CLB mạnh toàn quốc; đặc biệt là tổ chức thành công giải Karate Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (năm 2021-2022)… 
 
Cùng với đó, Liên đoàn Karate Quảng Bình đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống tuyển chọn, huấn luyện, tạo nguồn VĐV thành tích cao để tham gia các giải khu vực và quốc tế…
 
Nhân dịp này, Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đã tặng giấy khen cho Liên đoàn Karate Quảng Bình và 2 cá nhân thuộc liên đoàn; Sở Văn hóa và Thể thao tặng giấy khen cho 10 cá nhân thuộc liên đoàn vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động và các giải đấu.
Phan Phương