icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Viettel lần đầu vô địch Giải bóng đá vô địch Quốc gia

  • 10:42 | Thứ Hai, 09/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chiều 8-11 trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đội khách câu lạc bộ Viettel đã có trận đấu xuất sắc để đánh bại Sài Gòn FC 1 – 0, với bàn thắng duy nhất của Bruno Cunha để lần đầu tiên lên ngôi cao nhất Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V. League 2020).
Pha tranh bóng giữa đội chủ Sài Gòn FC (áo tím) với Viettel. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Pha tranh bóng giữa đội chủ Sài Gòn FC (áo tím) với Viettel. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Trong vòng đấu cuối cùng của mùa giải (vòng 7 giai đoạn 2 nhóm A), Viettel là đội giữ quyền tự quyết, bởi chỉ cần đánh bại Sài Gòn FC thì họ sẽ lần đầu tiên lên ngôi vô địch, bất kể kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC. Do vậy, dù chơi trên sân khách, nhưng các cầu thủ của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các khán đài sân vận động Thống Nhất.
 Đông đảo cổ động viên Viettel trên sân vận động Thống Nhất. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Đông đảo cổ động viên Viettel trên sân vận động Thống Nhất. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Với quyết tâm giành chiến thắng, Viettel nhanh chóng đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm lợi thế sớm. Tuy nhiên, đội chủ nhà Sài Gòn FC cũng thi đấu nỗ lực cho mục tiêu giành vị trí Á quân, dù khá mong manh. Điều này khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn và khá cân bằng.
 
Phút thứ 10, Bruno Cunha (số 37) có cơ hội thoát xuống sau đường chuyền dài của Trọng Đại (số 77), nhưng cú sút ở góc hẹp của cầu thủ này không chính xác. Khi ở sân Cẩm Phả, Hà Nội FC có được bàn thắng dẫn trước Than Quảng Ninh, Viettel bắt buộc tăng tốc để tìm bàn thắng. Và các cầu thủ Viettel không phải đợi lâu khi họ có được bàn mở tỷ số ở phút 18. Từ pha đá phạt của Hoàng Đức (số 28), Bruno Cunha có pha thoát xuống đánh đầu hạ gục thủ thành Phạm Văn Phong (số 36).
 
Những phút sau đó, các cầu thủ tấn công của Viettel như Bruno Cunha, Minh Tuấn (số 6), Venancio Caique (số 7) liên tục có những pha phối hợp ăn ý, gây sức ép rất lớn lên khung thành đối phương. Tuy nhiên, ở những tình huống quyết định, các cầu thủ Minh Tuấn, Bruno lại xử lý không thành công. Ở phía ngược lại, Sài Gòn FC cũng có những pha đáp trả khá nguy hiểm, trong đó Geovane Magno (số 94) và Pedro Paulo (số 10) gây nhiều sóng gió trước khung thành thủ môn Trần Nguyên Mạnh (số 26) bên phía đội khách.
 Ban huấn luyện và các cầu thủ Viettel vui mừng sau bàn thắng mở tỷ số của Bruno Cunha trước đội chủ nhà Sài Gòn FC. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Ban huấn luyện và các cầu thủ Viettel vui mừng sau bàn thắng mở tỷ số của Bruno Cunha trước đội chủ nhà Sài Gòn FC. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Lợi thế dẫn trước trong hiệp một giúp Viettel có được thế trận chủ động trong hiệp hai. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng triển khai lối chơi chậm rãi, dựa trên hàng phòng ngự chắc chắn, đã không để đối phương ghi bàn trong suốt 6 vòng đấu liên tiếp vừa qua. Trong khi ở hàng công, đội khách trông chờ vào sự cơ động của các ngoại binh Bruno Cunha và Venancio Caique, với sự hỗ trợ của Hoàng Đức và Minh Tuấn.
 
Điều này khiến hiệp đấu thứ hai không thật sự hấp dẫn. Chủ nhà Sài Gòn FC dù cố gắng nhưng hầu như không gây được sức ép về phía Viettel. Cùng với đó, kết quả trận đấu cùng giờ, Hà Nội FC dẫn trước Than Quảng Ninh cũng phần nào ảnh hưởng đến động lực của đội chủ nhà Sài Gòn FC.
 
Giữ vững tỷ số 1 - 0 đến khi trận đấu kết thúc, Viettel chính thức lên ngôi vô địch V. League 2020 với 41 điểm sau 20 trận, hơn đội Á quân Hà Nội FC 2 điểm. Đây là thành quả xứng đáng cho các cầu thủ Viettel khi họ có màn bứt tốc xuất sắc, khi bất bại trong suốt giai đoạn 2 của mùa giải, với những tính toán hợp lý trước các đối thủ mạnh.
 Đội Viettel đăng quang ngôi vô địch quốc gia LS V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Đội Viettel đăng quang ngôi vô địch quốc gia LS V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết, cảm xúc rất vui vì đây là chức vô địch đầu tiên của ông trên cương vị huấn luyện viên và đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng cho Viettel. Trong suốt hành trình của mùa giải, có nhiều áp lực với Viettel, nhưng áp lực lớn nhất chính là những phút cuối trong trận đấu cuối cùng với Sài Gòn FC.
 Các cầu thủ đội Viettel vui mừng cùng Ban huấn luyện sau khi đăng quang ngôi vô địch quốc gia LS V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Các cầu thủ đội Viettel vui mừng cùng Ban huấn luyện sau khi đăng quang ngôi vô địch quốc gia LS V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Sau trận đấu trên sân Thống Nhất, Ban Tổ chức giải đã trao cúp vô địch, Huy chương Vàng, giải thưởng 3 tỷ đồng cho câu lạc bộ Viettel và Huy chương Đồng cho đội hạng ba Sài Gòn FC cùng giải thưởng 750 triệu đồng.
 
Theo Tiến Lực (TTXVN)