icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại hội đại biểu Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 12:39 | Thứ Tư, 21/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đại diện các đơn vị liên quan và 60 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 500 môn sinh trong toàn tỉnh.
Ban Chấp hành Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Môn phái Vovinam - Việt võ đạo đã trải qua hơn 80 năm phát triển, có mặt rộng khắp trong cả nước cũng như lan tỏa ra thế giới. Thời gian qua, phong trào tập luyện Vovinam nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu trên địa bàn tỉnh có bước phát triển. Vovinam đã có mặt ở 5/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 
Hội Vovinam tỉnh hiện có 18 câu lạc bộ ngoại khóa, với hơn 500 môn sinh, trong đó có trên 300 môn sinh tập luyện thường xuyên. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Vovinam tỉnh Quảng Bình đã được đưa vào giảng dạy chính khóa tại Trường TH và THCS Chu Văn An từ năm 2012, hiện tại đang dạy cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 9.
 
Tham gia trực tiếp huấn luyện và tập luyện thường xuyên tại các câu lạc bộ Vovinam trong tỉnh, cấp cao đẳng có 1 võ sư hồng đai II cấp, 2 võ sư hồng đai I cấp, 3 võ sư chuẩn hồng đai; cấp trung đẳng có 4 hoàng đai cấp III, 10 hoàng đai cấp II, 10 hoàng đai cấp I và 21 hoàng đai; số còn lại là cấp sơ đẳng. Vovinam Quảng Bình đã từng bước khẳng định vị trí là một môn võ thuật cổ truyền hấp dẫn, lôi cuốn đối với thanh thiếu niên trên địa bàn.
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025
Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế trong phong trào hoạt động của Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ qua, đồng thời thống nhất mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: phát triển phong trào Vovinam rộng khắp trên địa bàn tỉnh; tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, đoàn thể tham gia hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động Vovinam; xây dựng thêm nhiều câu lạc bộ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên luyện tập để nâng cao chất lượng phong trào và tạo nguồn năng khiếu Vovinam, xây dựng đội tuyển Vovinam của tỉnh.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên. Võ sư Lê Hùng Ninh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Vovinam tỉnh Quảng Bình.
 
A.T