icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an tỉnh nhất giải nhất toàn đoàn hội thao Khối thi đua các ngành Nội chính tỉnh

  • 17:30 | Thứ Hai, 14/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động năm 2020 của Khối thi đua các ngành Nội chính tỉnh, Công an tỉnh (đơn vị Khối trưởng) vừa chủ trì tổ chức giải bóng bàn, cầu lông giữa các đơn vị trong Khối thi đua. 
 
Tham dự giải bóng bàn, cầu lông của Khối thi đua các ngành Nội chính tỉnh gồm có các đội: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Trại giam Đồng Sơn và Đoàn kinh tế Quốc phòng 79. 
Nội dung thi đấu đôi nam - nữ môn bóng bàn.
Nội dung thi đấu đôi nam - nữ môn bóng bàn.
Hội thao Khối thi đua các ngành Nội chính năm nay có 5 nội dung thi đấu, gồm: đơn nam, đôi nam và đôi nam-nữ bóng bàn; đôi nam và đôi nam-nữ cầu lông. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, với tinh thần đoàn kết, cao thượng và giao lưu, học tập kinh nghiệm, các vận động viên đã mang đến cho khán giả nhiều trận đấu hay, pha bóng đẹp, kịch tính và hấp dẫn.
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị.
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị.
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất đơn nam môn bóng bàn cho VĐV Hoàng Vương Anh (Công an tỉnh), giải nhất đôi nam cho cặp VĐV Hoàng Vương Anh, Nguyễn Anh Đức (Công an tỉnh), giải nhất đôi nam-nữ cho cặp VĐV Nguyễn Việt Xô, Châu Thị Mỹ Hạnh (BCH Quân sự tỉnh); giải nhất nội dung đôi nam cầu lông cho đôi VĐV Đặng Ngọc Toàn, Đinh Đức Nhật (Công an tỉnh), giải nhất đôi nam – nữ cho đôi VĐV Lê Thanh Nguyên Vũ, Đặng Thị Hồng Nhung (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh).
 
Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Công an tỉnh, giải nhì thuộc về BCH Quân sự tỉnh và giải ba toàn đoàn thuộc về  BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
Trần Tuấn