icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Champions League sắp trở lại: Nỗi lo lắng mang tên Juventus

  • 08:48 | Thứ Năm, 06/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Maurizio Sarri lo lắng. Juventus lo lắng. Ít ngày trước khi bước vào lượt về vòng 1/8 Champions League với Lyon, nhà vô địch Serie A vẫn chưa tìm thấy công thức tối ưu để vận hành chiến thuật.
 
“Tôi có một chút sợ hãi. Nhưng đây là một áp lực cần thiết”, Maurizio Sarri công khai thừa nhận trước khi Juventus tiếp Lyon trên sân nhà Allianz. “Phải thi đấu khi đối phương đang dẫn trước 1-0 là một vấn đề thực sự”. Sarri đang thiếu niềm tin vào chính mình, khi nhiệm vụ của Juventus là phải thắng 2 bàn cách biệt để vào tứ kết.
 
Ít ngày trước, Juventus lần thứ 9 liên tiếp giành Scudetto. Các tifosi tất nhiên vui với danh hiệu. Nhưng đa số người hâm mộ Juve đều không hài lòng với sự thể hiện của đội nhà. Chính xác là không hài lòng về một tập thể thiếu ổn định mà Sarri xây dựng. Sau một năm, Juvetus của Sarri chưa được định hình.
 
Trong giai đoạn của Antonio Conte và Max Allegri, Juventus không thành công ở châu Au. Nhưng dù thế nào, “Bà đầm già” vẫn có nét riêng của mình. Juve với Conte và Allegri đều có hình thức riêng biệt, mang bản sắc của chính mình. Điều này không còn được thể hiện với Sarri. Vấn đề nằm ở chỗ Sarri không thực sự quyết đoán trong việc xây dựng chiến thuật.
 
Juventus không tấn công với “Sarri-ball” như Napoli trước đây. Ngay cả Chelsea, dù thất bại, cũng mang hình ảnh của một đội bóng kiểm soát bóng chủ động. Phòng ngự vốn là điểm mạnh của Juve, nhưng trở nên mong manh dưới bàn tay Sarri. 4 thất bại trong 8 trận gần nhất ở Serie A là minh chứng.
 Scudetto không làm cho Sarri bớt lo lắng về trận gặp Lyon
Scudetto không làm cho Sarri bớt lo lắng về trận gặp Lyon
Kể từ khi Sarri xuất hiện, Juventus luôn bất ổn. Nhưng những hạn chế chỉ thực sự bị phơi bày từ trận thua Milan 2-4. Sau đó, họ thua tiếp Udinese, Cagliari rồi Roma. 17 bàn thua trong 8 trận vừa qua, và chỉ 1 lần duy nhất sạch lưới. Một nguyên nhân không nhỏ giúp Juventus giành chức vô địch Serie A 2019-20 là các đối thủ Lazio và Inter tự thua.
 
Trong gần 5 tháng nay, Lyon chỉ đá một trận chính thức duy nhất, Chung kết Cúp Pháp (thua PSG ở loạt luân lưu, sau khi hòa 0-0). Trong thời gian này, đội quân của Rudi Garcia chỉ đá giao hữu. Nhưng Lyon có sự chuẩn bị khá tốt cho lượt về với Juventus. Chỉ cần Lyon có 1 bàn ở Allianz Stadium, công việc của Juve sẽ tăng lên gấp bội.
 
HLV Sarri còn 2 ngày nữa để tìm bộ mặt đích thực cho Juventus, để vượt ải Lyon, và xa hơn là tham vọng chinh phục chức vô địch châu Âu.
 
Theo NH (Thể thao và Văn hóa)