icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

MU sẽ đá sơ đồ nào nếu chiêu mộ được Kai Havertz?

  • 10:04 | Chủ Nhật, 07/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Kai Havertz là một cầu thủ đa năng và nếu gia nhập MU, chân sút 20 tuổi này sẽ mang lại nhiều lựa chọn cho HLV Ole Gunnar Solskjaer.
 
Kai Havertz là mục tiêu mới nhất của MU trên thị trường chuyển nhượng. Cầu thủ 20 tuổi của Bayer Leverkusen có thể thi đấu ở vị trí cầu thủ chạy cánh hoặc tiền vệ tấn công. Nếu Kai Havertz gia nhập MU, HLV Solskjaer sẽ có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng cầu thủ này.
 
Tiền vệ tấn công
 
Kai Havertz đã thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công trong phần lớn mùa giải này. Đây cũng là vị trí mà MU muốn tăng cường trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.
 
MU có thể để Kai Havertz chơi cao nhất trên hàng tiền vệ để khai thác khả năng hỗ trợ tấn công của anh. Trong khi đó, Paul Pogba và Bruno Fernandes sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên với sự bố trí này, Pogba sẽ cần phải tham gia hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn.
Nếu Sancho cập bến MU vào Hè năm nay, anh có thể thay thế Daniel James ở vị trí bên cánh phải.
 
Đây sẽ là đội hình thiên về tấn công của MU. Tuy nhiên, sơ đồ này quá mạo hiểm vì cả 3 cầu thủ ở tuyến giữa của MU không có khả năng phòng ngự tốt. Do vậy, “Quỷ đỏ” dễ bị tổn thương khi đối thủ phản công.
 MU có thể để Kai Havertz chơi ở vị trí tiền vệ tấn công
MU có thể để Kai Havertz chơi ở vị trí tiền vệ tấn công
Cầu thủ chạy cánh phải
 
MU có thể dùng Kai Havertz ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Đây là vị trí mà MU chưa có sự lựa chọn hoàn hảo ở những mùa giải gần đây.
 
Ở mùa giải này, Havertz ghi 5 bàn và thực hiện 5 kiến tạo khi anh chơi ở cánh phải. Cầu thủ người Đức thuận chân trái và có xu hướng bó vào trong. Nếu để Havertz thi đấu ở cánh phải, Aaron Wan-Bissaka sẽ có cơ hội để dâng lên thực hiện các pha chồng cánh.
Tuy nhiên nếu dùng Kai Havertz ở vị trí này thì MU sẽ phải để Sancho ngồi ghế dự bị.
 MU có thể dùng Kai Havertz ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải
MU có thể dùng Kai Havertz ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải
Hộ công
 
HLV Solskjaer có thể cho Havertz chơi ngay phía sau Anthony Martial. Cầu thủ người Đức đã ghi được 7 bàn trong 7 lần đá ở vị trí hộ công mùa này.
 
Tốc độ và sự linh hoạt của Havertz khiến anh trở nên nguy hiểm khi đá ở vị trí hộ công. Cùng với Anthony Martial ở vị trí tiền đạo cắm và Sancho, Rashford ở 2 bên cánh, MU sẽ có bộ tứ tấn công đáng sợ.
 HLV Solskjaer có thể cho Havertz chơi ngay phía sau Anthony Martial
HLV Solskjaer có thể cho Havertz chơi ngay phía sau Anthony Martial
 
Theo Sơn Tùng (Thể thao và Văn hóa)