icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Giải đua xe đạp 'Non sông liền một dải' năm 2020:

Cua-rơ Võ Thành An về nhất chặng 2 Nghệ An-Quảng Bình

  • 21:21 | Thứ Tư, 20/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trưa 20-5, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh (TP. Đồng Hới) đã diễn ra lễ trao thưởng chặng 2 giải đua xe đạp Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020 với chủ đề “Non sông liền một dải”.
Ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao áo vàng cho cua-rơ Võ Thành An.
Ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao áo vàng cho cua-rơ Võ Thành An.
Theo như thông lệ, giải đua xe đạp truyền thống tranh Cúp truyền hình 2020 mang tên "Non sông liền một dải" dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 30-4 nhưng Ban tổ chức đã lùi ngày thi đấu do dịch COVID-19. Bù lại, giải năm nay khai mạc đúng ngày 19-5, là hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), 109 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2020), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.
 
Năm nay, giải rút ngắn còn 18 chặng (thay vì 23 chặng như dự kiến ban đầu) với tổng lộ trình 2.183km, đi qua các tỉnh thành, như: Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Gia Lai, Buôn Ma Thuột, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh. Tuy vậy, giải vẫn thu hút được 12 đội mạnh nhất cả nước đăng ký tham dự, trong đó có hai đội sử dụng ngoại binh là TP.Hồ Chí Minh và Bike Life Đồng Nai.
 
Chặng 2 xuất phát từ TP.Vinh (Nghệ An) đến TP. Đồng Hới (Quảng Bình) với chiều dài đường đua 199km. Bất chấp thời tiết nắng nóng, các cua-rơ tranh tài quyết liệt trên đường đua từ Nghệ An đến Quảng Bình. Cua-rơ 20 tuổi Võ Thanh An của đội E kíp 620 Châu Thới -Vĩnh Long đã xuất sắc bứt phá ở khoảng 20km cuối cùng để cán đích đầu tiên ở chặng thứ 2. 
 
Kết thúc chặng 2, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng dọc đường Sprin1,2,3 cho 9 VĐV; 5 giải cá nhân, 3 giải đồng đội của chặng 2. Chiếc áo trắng của chặng thuộc về VĐV Nguyễn Văn Bình, đội TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market; áo vàng thuộc về VĐV Võ Thanh An, đội Vĩnh Long; chiếc áo chấm đỏ đầu tiên của giải thuộc về VĐV Hà Kiều Tấn Đại, đội Nhựa Bình Minh; VĐV Nguyễn Tấn Hoài đội Dược Domesco Đồng Tháp tiếp tục giữ áo xanh sau 2 chặng; chiếc áo vàng chung cuộc thuộc về VĐV Võ Thanh An đội Vĩnh Long. 
 
Sáng 21-5, cuộc đua sẽ xuất phát chặng thứ 3 từ TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đi TP. Huế (Thừa Thiên-Huế) với chiều dài162km theo quốc lộ 1A.
 
Một số hình ảnh tại lễ trao giải chặng thứ 2:
Cua-rơ Võ Thành An (đội Vĩnh Long) cán đích đầu tiên ở chặng thứ 2 Nghệ An -Quảng Bình
Cua-rơ Võ Thành An (đội Vĩnh Long) cán đích đầu tiên ở chặng thứ 2 Nghệ An -Quảng Bình
Trao giải
Trao giải cá nhân ở chặng 2 cuộc đua
Trao giải
Trao giải đồng đội chặng 2 cuộc đua
Trao giải
Trao giải Sprint chặng 2 cuộc đua.

 Phan Phương