icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

VCK U23 châu Á 2020: Hàn Quốc và Saudi Arabia tiến vào chung kết

  • 08:58 | Thứ Năm, 23/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 22-1, hai trận bán kết của VCK U23 châu Á 2020 đã diễn ra với không ít bất ngờ.
 
U23 Uzbekistan trở thành cựu Vương khi gục ngã trước U23 Saudi Arabia trong những phút cuối còn U23 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện vị thế ứng cử viên sáng giá khi đánh bại U23 Australia 2-0.
Các cầu thủ U23 Hàn Quốc trong trận đấu Tứ kết Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tối 19/1. Ảnh: thethaovanhoa.vn
Các cầu thủ U23 Hàn Quốc trong trận đấu Tứ kết Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tối 19/1. Ảnh: thethaovanhoa.vn
Bị đánh giá thấp hơn nhưng chính U23 Saudi Arabia lại là đội nhập cuộc tốt, có những cơ hội để sớm mở tỷ số trước U23 Uzebkistan song không thành công. Sau khoảng nửa thời gian hiệp 1 bị bất ngờ lấn lướt, nhà vô địch của U23 châu Á 2018 giành lại thế trận và tạo được sức ép không nhỏ. Đáng tiếc, chân sút Bobir Abdixolikov của U23 Uzbekistan có một ngày thi đấu tệ hại khi vô duyên trước không ít cơ hội rõ ràng. Hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự khi U23 Uzbekistan dồn ép nhưng không ghi được bàn còn U23 Saudi Arabia phòng ngự chặt chẽ bằng số đông, chờ đợi vào các pha phản công.
 
Khi tưởng chừng hai đội sẽ tiến vào hiệp phụ thì bước ngoặt đến ở một tình huống không ai ngờ. Trong một pha treo bổng không có gì nguy hiểm ở phút 87, hàng phòng ngự U23 Uzbekistan lại phạm sai lầm để bóng đến đúng tầm chân của Nasser al Omran, người tung ra cú dứt điểm khiến bóng đập vào người Abdullah Al Hamdan đổi hướng, làm thủ môn Nemetov phải vào lưới nhặt bóng. Thời gian còn lại quá ít ỏi không đủ để U23 Uzebekistan tìm kiếm được bàn gỡ hòa.
 
Trong khi đó, cặp bán kết còn lại được coi là "chung kết" sớm. U23 Hàn Quốc là đội duy nhất toàn thắng từ vòng bảng trong khi U23 Australia cũng gây được nhiều ấn tượng trong lần đầu lọt vào bán kết VCK U23 châu Á. 45 phút đầu tiên diễn ra khá hấp dẫn khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng cùng một số cơ hội được tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi.
 
Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc bung sức dồn ép và tỏ ra vượt trội hơn. Họ sớm nhận được thành quả với bàn mở tỷ số ở phút 56 từ "vũ khí" sử dụng khá nhiều trong trận này là sút xa. Lee You-hyeon dứt điểm ngoài vòng cấm từ cánh phải đập cột dọc và Kim Dae-won có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới. Sau bàn thắng, U23 Hàn Quốc càng chơi hưng phấn hơn và phút 76, trận đấu được định đoạt khi Dong-kyeong nâng tỷ số lên 2-0.
 
Như vậy, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia sẽ gặp nhau trong trận chung kết vào hồi 19h30 ngày 26/1 (giờ Việt Nam). Cả hai đều đã có "quà" là suất dự môn bóng đá nam Olympics mùa Hè năm nay tại Nhật Bản. Suất còn lại của khu vực châu Á sẽ là phần thưởng cho đội thắng trong trận tranh HCĐ VCK U23 châu Á 2020 giữa U23 Uzbekistan và U23 Australia (19h30 ngày 25/1).
 
Theo TTXVN/Báo Tin tức