icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HLV Park Hang-seo: Tôi sẽ cố gắng để người hâm mộ không phải thất vọng

  • 14:53 | Thứ Năm, 02/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Phát biểu trước giải U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định: "Tôi và các tuyển thủ quyết tâm sẽ làm những điều to lớn cho bóng đá Việt Nam, kết quả tốt nhất cho Việt Nam."
HLV Park Hang Seo với quốc kỳ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
HLV Park Hang Seo với quốc kỳ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
U23 Việt Nam sẽ lĩnh ấn tiên phong cho bóng đá Việt Nam trong năm 2020 bằng việc tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan (từ ngày 8 đến 26-1).
 
Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dự giải đấu này với tư cách đương kim á quân và được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công.
 
Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.
 
Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này, U23 Việt Nam đã hành quân sang Thái Lan từ chiều qua (1-1), sớm 10 ngày trước khi chính thức bước vào trận ra quân gặp U23 UAE.
U23 Việt Nam đã đặt chân đến Thái Lan. (Nguồn: VFF)
U23 Việt Nam đã đặt chân đến Thái Lan. (Nguồn: VFF)
Phát biểu trước giải đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tôi ý thức được rõ ràng U23 châu Á mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Người hâm mộ và lãnh đạo rất mong chờ vào kết quả lần này."
 
"Tôi luôn luôn thể hiện tâm thế cố gắng không bao giờ để người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng. Tôi và các tuyển thủ quyết tâm sẽ làm những điều to lớn cho bóng đá Việt Nam, kết quả tốt nhất cho Việt Nam."
 
Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Bangkok trước di chuyển tới Buriram, nơi sẽ diễn ra 2 trận đầu tại vòng bảng của đội tuyển.
 
Ngày mai (3-1), U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với U23 Bahrain. Sau trận đấu này, thầy Park sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.
 
Tại giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với U23 UAE (10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên (16-1)./.
 
Theo Phương Trang (Vietnam+)