icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lý do U23 Việt Nam đến Hàn Quốc tập huấn

  • 09:27 | Thứ Hai, 16/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Trợ lý của HLV Park Hang Seo, ông Lee Young-jin tiết lộ lý do U23 Việt Nam đến Hàn Quốc tập huấn.
 
Sau khi giành tấm HCV lịch sử ở môn bóng đá nam SEA Games 30 trên đất Philippines, HLV Park Hang Seo và các học trò chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi sau đó phải di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.
U23 Việt Nam chọn Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 (Ảnh: VFF).
U23 Việt Nam chọn Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 (Ảnh: VFF).
U23 Việt Nam chọn Tongyeong là nơi đóng quân, tập luyện. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của truyền thông Hàn Quốc, trợ lý Lee Young-jin đã tiết lộ lý do U23 Việt Nam chọn Tongyeong để tập luyện.
 
Ông Lee Young-jin cho hay: “Tongyeong lạnh hơn ở Thái Lan, nơi diễn ra vòng chung kết U23 châu Á 2020, nhưng thời tiết vẫn khá ấm áp. Do đó, đây là điều kiện không tệ để các cầu thủ tập luyện”
 
“Chuyến tập huấn ở đây giúp các cầu thủ thư giãn và hồi phục thể lực. U23 Việt Nam sẽ tập luyện ở đây trong thời gian ngắn sau đó trở về TPHCM để rèn quân trong một tuần trước khi lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020” – trợ lý Lee Young-jin lý giải.
 
Cũng theo trợ lý Lee Young-jin, U23 Việt Nam đã từng thi đấu trên băng tuyết ở Thường Châu  (Trung Quốc) vào năm 2018 nên việc tập luyện dưới thời tiết lạnh ở Hàn Quốc vẫn sẽ đạt hiệu quả tốt.
 
Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ tập huấn ở Hàn Quốc tới ngày 22-12. Sau đó, toàn đội sẽ bay về TPHCM đóng quân, tập luyện ở đây khoảng 1 tuần rồi đáp chuyến bay sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020.
 
Ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm cùng bảng D với U23 CHDCND Triều Tiên, U23 UAE và U22 Jordan. Mục tiêu của “Những ngôi sao vàng” là giành thành tích cao nhất, hướng tới việc đoạt suất dự Olympic Tokyo 2020./.
 
Theo Hoàng Yến/VOV.VN