icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HLV Park Hang-seo: 'Thắng UAE, chúng ta hướng tới đánh bại Thái Lan'

  • 10:38 | Thứ Sáu, 15/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
"Niềm vui thắng lợi trước UAE sẽ sớm kết thúc. Ngay ngày mai chúng tôi sẽ quay trở lại tập luyện để chuẩn bị đối đầu với Thái Lan. Tôi xác định đây là đối thủ quan trọng nhất," ông Park cho hay.
Huấn luyện viên Park Hang-seo coi Thái Lan là đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: N.Đ)
Huấn luyện viên Park Hang-seo coi Thái Lan là đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: N.Đ)
Phát biểu sau chiến thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết mục tiêu tiếp theo sẽ là đánh bại đối thủ Thái Lan. 
 
Ông nói: "Chúng ta vẫn còn tới 4 trận đấu nữa tại vòng loại World Cup. Chặng đường còn dài. Chúng ta còn trận đấu quan trọng trong năm nay trước đối thủ Thái Lan. Niềm vui chiến thắng trước UAE sẽ sớm kết thúc. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ quay trở lại tập luyện để chuẩn bị đối đầu với người Thái. Tôi đánh giá đây là đối thủ lớn nhất, quan trọng nhất."
 
"Ở Đông Nam Á, tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam coi Thái Lan là kỳ phùng địch thủ đúng nghĩa. Người Thái đang chuẩn bị rất kỹ nên chúng ta cũng phải tập luyện nỗ lực. Người dân Việt Nam thích bóng đá nhưng phải là thắng lợi cơ. Tôi sẽ không thay đổi lối chơi thực dụng. Tôi sẽ chuẩn bị làm sao để có kết quả tốt nhất trước Thái Lan," ông Park cho hay. 
 
Đánh giá về tuyển Thái Lan hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đề phòng: "Khi còn ở Hàn Quốc, tôi đã theo dõi Akira Nishino. Và tôi còn từng đối đầu với ông ta nên nắm rõ đặc tính của huấn luyện viên này. Nishino có nhiều kinh nghiệm và triết lý bóng đá vững chắc. Ông ta sẽ mang lại nhiều sự biến hoá cho tuyển Thái Lan." 
 
Ở loạt trận tối 14-11 của bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam thắng UAE trong khi Thái Lan bại trận trước Malaysia. Kết quả này giúp "những chiến binh sao vàng" vững vàng ở vị trí đầu bảng trong khi "voi chiến" kém hơn 3 điểm và xếp sau. 
 
Chỉ 4 ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình ở loạt trận ngày 19-11. Đây có thể coi là trận đấu bản lề của bảng G bởi nếu giành một chiến thắng nữa, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo gần như sẽ có vé đi tiếp.
Tuyển Việt Nam hiện đứng đầu bảng G tại vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á sau khi đánh bại UAE. (Ảnh: Nguyên An)
Tuyển Việt Nam hiện đứng đầu bảng G tại vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á sau khi đánh bại UAE. (Ảnh: Nguyên An)
Cùng trong chia sẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá thắng lợi của tuyển Việt Nam trước UAE vừa qua là bình thường. Các cầu thủ đã chơi tốt và xứng đáng với chiến thắng. 
 
"Đá trên sân nhà và giành chiến thắng là sự đền đáp cho nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã thi đấu rất cố gắng hôm nay," ông Park khen ngợi.
 
Nói về tình huống đối phương phải nhận thẻ đỏ, huấn luyện người Hàn Quốc cho hay: "Tôi nghĩ trọng tài đã chính xác. Vì nếu không có pha phạm lỗi của đối phương thì chúng tôi đã ghi bàn rồi cơ. Tôi còn tiếc vì Việt Nam không thể ghi bàn luôn lúc đó"./.
 
Theo Nguyên An (Vietnam+)