icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

AFF Cup 2019: Các cô gái Việt Nam tiếp tục chuỗi dài chiến thắng

  • 15:09 | Thứ Hai, 19/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Sau trận đầu ra quân ấn tượng với chiến thắng 10-0 trước Campuchia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết tâm giành thêm 3 điểm trong trận đối đầu với Indonesia để chắc chắn có vé đi tiếp vào bán kết.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. (Nguồn: VFF)
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. (Nguồn: VFF)
Sau trận đầu ra quân ấn tượng với chiến thắng 10-0 trước Campuchia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết tâm giành thêm 3 điểm trong trận đối đầu với Indonesia để chắc chắn có vé đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2019.
 
Đúng như nhận định của huấn luyện viên Mai Đức Chung, Indonesia mạnh hơn Campuchia, nhưng vẫn không đủ để có thể gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Không để khán giả phải thất vọng, các cô gái Việt Nam đã có trận đấu quyết liệt, áp sát khung thành đối phương. Những nỗ lực của các cầu thủ nữ Việt Nam đã được cụ thể hóa trong những phút đầu tiên. Bích Thùy đã tận dụng sự sơ hở của các nữ cầu thủ Indonesia để mở tỷ số cho đội Việt Nam. Bàn thắng sớm của Bích Thùy dường như đã khích lệ tinh thần cả đội tuyển giúp toàn đội thi đấu thoải mái hơn. Ngay sau khi thủng lưới ở phút đầu tiên, Indonesia đã xốc lại đội hình, nỗ lực đeo bám, chơi áp sát, phòng ngự.
 
Lần lượt vào phút thứ 19 và 22, Huỳnh Như và Hải Yến đã tận dụng các tình huống tấn công biên để đưa bóng vào lưới đối phương, nhờ đó Việt Nam dẫn trước 3-0. Trận đấu này có thể được coi là niềm vui đối với đội trưởng Huỳnh Như khi cô còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa để lập một hat-trick trước khi hiệp 1 khép lại.
 
Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung liên tiếp có sự thay đổi người trên hàng tấn công để tạo điều kiện cho các trụ cột giữ sức khi đưa Bích Thùy và Huỳnh Như rời sân, và thay vào đó là Thanh Hương và Vũ Thị Nhung. Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu quả chơi bóng của đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp thứ hai, dường như các cô gái áo đỏ vẫn là những người chơi chủ động hơn. Phần lớn thời gian của hiệp đấu, bóng lăn trên phần sân của đội Indonesia.
 
Khác với hiệp đầu, các cô gái Việt Nam ở hiệp hai thi đấu với cường độ chậm hơn, không tấn công dồn dập nhưng vẫn chắc chắn. Tuy nhiên, đến phút 61, Tuyết Dung đã ghi thêm bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam từ quả phạt góc bên cánh trái, sau đó chỉ một phút sau đó, cô đã hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm từ khoảng cách 10m.
 
Trận đấu khép lại với chiến thắng 7-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B nhưng đã chắc chắn có tấm vé vào bán kết với 6 điểm, 17 bàn thắng và không bị thủng lưới sau 2 lượi trận.
 
Cũng trong ngày 18-8 sẽ diễn ra trận thứ hai của bảng B giữa đội tuyển Campuchia và Myanmar vào lúc 18h00./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+