.

Đánh bại Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á

.
07:13, Thứ Hai, 22/07/2019 (GMT+7)
Tối 21-7, đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan với tỉ số 3-1 để giành được tấm HCĐ Giải vô địch bóng chuyền U23 nữ châu Á 2019.
U23 VN (áo vàng) lần đầu tiên đánh bại U23 Thái Lan để giành HCĐ Giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019 - Ảnh: HƯNG HÀ
U23 VN (áo vàng) lần đầu tiên đánh bại U23 Thái Lan để giành HCĐ Giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019 - Ảnh: HƯNG HÀ
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam giành được thắng lợi trước Thái Lan tại một giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á.
 
Là ngày thi đấu cuối cùng của giải nên có khá đông khán giả đến Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) để cổ vũ cho các cô gái Việt Nam. Tuy nhiên, người Thái đã phân tích khá kỹ lối chơi của U23 Việt Nam khi ngay từ đầu chủ động khai thác khả năng chuyền một của Thanh Thúy và các đồng đội.
 
Ở sét 1, Thái Lan chủ động phát bóng thẳng vào các vị trí của Dương Thị Hên và Đặng Thị Kim Thanh nhằm phá vỡ chiến thuật của U23 Việt Nam. Khi bước một không tốt, Thu Hoài chỉ có thể đẩy bóng điều chỉnh ra hai biên và Thái Lan không khó để hóa giải. U23 Việt Nam thua nhanh trong sét 1 với tỉ số 14-25.
 
Bước sang sét đấu thứ 2, Trần Tú Linh được tung vào sân thay cho Dương Thị Hên cùng với chuyền hai Lâm Oanh và đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh. Những thay đổi về mặt nhân sự nhằm gia cố khâu chuyền một lập tức giúp đội hình của U23 Việt Nam trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Lâm Oanh có nhiều đất diễn hơn giúp các tay đập của U23 Việt Nam thoải mái hơn trong những tình huống tấn công. U23 Việt Nam có được thắng lợi 25-22 trong sét 2.
 
Càng thi đấu U23 Việt Nam càng hưng phấn, trong khi đó U23 Thái Lan lại có phần tâm lý trước khả năng chắn bóng tốt của Thanh Thúy, Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh. Tú Linh và Kiều Trinh chơi như lên đồng khi ghi điểm liên tiếp cho U23 Việt Nam.
 
Sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả như tiếp thêm sức mạnh cho U23 Việt Nam. Thanh Thúy và các đồng đội thi đấu tự tin để có được thắng lợi 25-21 và 25-14 ở sét 3 và 4, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 và giành HCĐ tại giải.
 
Đây được coi là chiến thắng để đời của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò. Lý do bởi trong những cuộc đối đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên chúng ta vượt qua được người Thái.
 
* Tối 21-7, trận chung kết của Giải vô địch U23 nữ châu Á 2019 giữa Trung Quốc - Triều Tiên cũng đã diễn ra. U23 Trung Quốc đã đánh bại U23 Triều Tiên với tỉ số 3-0 để giành chức vô địch.
 
Theo HƯNG HÀ (Tuổi trẻ)
 
,