.

Quảng Bình giành 7 huy chương tại giải rowing-canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc

.
15:20, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao vừa cho biết, các VĐV đội tuyển đua thuyền tỉnh Quảng Bình đã xuất sắc giành được 7 huy chương các loại tại giải rowing - canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2019.

VĐV Dương Anh Đức giành HCV cự ly 500m (canoeing).
VĐV Dương Anh Đức giành HCV cự ly 500m (canoeing).

Theo đó, trong các ngày từ 8 đến 15-4-2019, tại hồ Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã tổ chức giải đua thuyền rowing - canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2019.

Tham gia thi đấu tại giải có 24 câu lạc bộ của các tỉnh, thành, với hơn 300 vận động viên (VĐV) trên toàn quốc tham dự. Các VĐV tham gia tranh tài ở 20 nội dung thi đấu của môn rowing và canoeing.

Kết quả, các VĐV đội tuyển đua thuyền tỉnh Quảng Bình đã xuất sắc giành được 07 huy chương các loại, trong đó 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Các VĐV Quảng Bình xuất sắc giành huy chương tại giải, gồm: Dương Anh Đức (canoeing) giành được 2 HCV ở các cự ly 200m, 500m; Lường Thị Thảo (rowing) giành được 1 HCV, 1 HCĐ; thuyền đôi nam (rowing) giành 1 HCB; thuyền 4 nam (canoeing) giành 1 HCB và 1 HCĐ.

Được biết, thông qua giải này, Ban huấn luyện đội tuyển đua thuyền Việt Nam sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc để tập trung đào tạo, chuẩn bị tham gia thi đấu các giải quốc tế trong năm 2019.

A.T

,