.

Kết thúc tốt đẹp chặng 2 giải đua xe đạp Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

.
05:57, Thứ Hai, 15/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Trưa 14-4, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh (TP. Đồng Hới) đã tổ chức lễ trao thưởng chặng 2 giải đua xe đạp Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31- năm 2019 với chủ đề “Non sông liền một dải”.
 
Chặng 2 xuất phát từ TP. Vinh (Nghệ An) đến TP. Đồng Hới (Quảng Bình) với chiều dài đường đua 199km. Tham gia chặng 2 có 83 vận động viên đến từ 12 đội đua trong nước tranh tài, gồm: TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market, Bikelife Đồng Nai, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, TP. Hồ Chí Minh - Anh văn Hội Việt Mỹ, Quân khu 7 Trisport International, Quân đội Trisport International, Ynghua Đồng Nai, RDCO Vĩnh Long, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Nhựa Bình Minh Bình Dương và Calytos Đồng Tháp. Ngoài sự góp mặt của các tay đua tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ trẻ đang chuẩn bị cho các giải quốc tế 2019, tham gia giải còn có các tay đua ngoại binh từng đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế.
 
Tranh tài tại chặng 2, các tay đua đã cạnh tranh rất quyết liệt trên đường từ Nghệ An đến Quảng Bình. Kết thúc, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên và các đội đua có thành thành tích cao ở chặng này.
 
Cụ thể, về cá nhân: danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương); danh hiệu áo đỏ cho tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bikelife Đồng Nai); danh hiệu áo xanh cho tay đua Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market); và tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7 Trisport International) là người đã giành danh hiệu áo vàng (thành tích cao nhất cả 2 chặng đua).
 
Đội đua Tập đoàn Lộc Trời An Giang ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng đồng đội, hạng 2 thuộc về TP. Hồ Chí Minh - Anh văn Hội Việt Mỹ và hạng 3 thuộc về Dược Domesco Đồng Tháp.
 
Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2019 có tổng cộng 16 chặng, đi qua các tỉnh thành, như: Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng... và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh vào trưa 30-4 với tổng lộ trình gần 2.000 km, đi qua 10 ngọn đèo. Lần đầu tiên cuộc đua xe đạp được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tất cả các chặng thi đấu.
 
Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động thể thao, văn hóa kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Đây còn được xem là cơ hội tốt cho các vận động viên trải nghiệm, thi đấu cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam vươn tầm châu lục.
 
Một số hình ảnh tại chặng 2 giải đua xe đạp Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019:
Đoàn mô tô dẫn đầu đường đua
Đoàn mô tô dẫn đầu đoàn đua.
Các tay đua bứt phá về đích
Các tay đua bứt phá về đích.
BTC trao giải xếp hạng cho các đội đua có thành tích cao trong 2 chặng đua
BTC trao giải xếp hạng cho 5 tay đua có thành tích cao trong chặng 2
BTC trao tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7 Trisport International) là người đã giành áo vàng (ngôi nhất cả 2 chặng đua)
BTC trao danh hiệu áo vàng cho tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7 Trisport International) là người có thành tích cao trong cả 2 chặng đua.

N.L (thực hiện)

,