.
Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2019:

Đội bóng chuyền Bệnh viện đa khoa Minh Hóa lần thứ 4 liên tiếp đoạt cúp

.
07:37, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 18-4, Giải vô địch bóng chuyền chào mừng Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa 2019 đã bế mạc.
Ban tổ chức trao cúp vô địch bóng chuyền nam cho đội Bệnh viện đa khoa Minh Hóa
Ban tổ chức trao cúp vô địch bóng chuyền nam cho đội Bệnh viện đa khoa Minh Hóa.
Giải đấu thu hút sự tham gia của 12 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ đến từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Qua 5 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, với sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả, giải đã thành công tốt đẹp.
 
Trận chung kết bóng chuyền nam giữa đội bóng Bệnh viện đa khoa Minh Hóa và đội bóng Trường THCS và THPT Hóa Tiến diễn ra hấp dẫn, kịch tính với nhiều pha bóng rất đẹp mắt.
Trận chung kết bóng chuyền nam giữa đội bóng Bệnh viện đa khoa Minh Hóa và đội bóng Trường THCS và THPT Hóa Tiến diễn ra hấp dẫn, kịch tính với nhiều pha bóng rất đẹp mắt.Trận chung kết bóng chuyền nam giữa đội bóng Bệnh viện đa khoa Minh Hóa và đội bóng Trường THCS và THPT Hóa Tiến diễn ra hấp dẫn, kịch tính với nhiều pha bóng đẹp mắt.
Sở hữu đội hình đồng đều hơn, cùng với 3 cầu thủ hạng A đang thi đấu ở giải vô địch Quốc gia gồm: Quản Trọng Nghĩa (Đội Cảnh sát cơ động), Nguyễn Xuân Thủy (Đồng Nai) và Ngô Xuân Thạch (TP. Hồ Chí Minh), đội bóng Bệnh viện đa khoa Minh Hóa đã lần thứ 4 liên tiếp đoạt cúp vô địch. Đội bóng Trường THCS và THPT Hóa Tiến giải nhì và đội bóng xã Hóa Hợp giải ba.
 
Về bóng chuyền nữ giải nhất thuộc về đội bóng chuyền đến từ xã Tân Hóa, giải nhì xã Hồng Hóa và giải ba Trường phổ thông dân tộc nội trú Minh Hóa.
Phan Phương
,