.

Kết thúc Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2018

.
07:42, Thứ Sáu, 21/12/2018 (GMT+7)
Sau ba ngày thi đấu quyết liệt, tối 20-12, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương, Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2018 đã chính thức khép lại. Giải do Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức.
Quang cảnh trận chung kết nội dung đơn nam. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Quang cảnh trận chung kết nội dung đơn nam. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Giải năm nay quy tụ 36 vận động viên nam, nữ xuất sắc đến từ bảy tỉnh, thành, ngành trong cả nước là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hải Dương, Quân đội, Công an và Câu lạc bộ Hà Nội T&T.
 
Tại giải, các vận động viên chia thành hai bảng, thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra các vận động viên xuất sắc vào thi đấu trận chung kết.
 
Kết thúc giải, ở nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) đã giành Huy chương Vàng sau khi vượt qua tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) với tỷ số 4-1. Hai vận vận động viên Vũ Quang Hiền (Hải Dương) và Lê Văn Đức (Quân đội) cùng giành Huy chương Đồng.
 
Ở nội dung nữ, vận động viên Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) đã giành Huy chương Vàng sau khi vượt qua vận động viên Hoàng Tường Giang (Công an) ở trận chung kết. Hai vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) và Đinh Thị Hằng (Hải Dương) giành Huy chương Đồng. 
 
Theo Ban Tổ chức, Giải đấu là dịp để kiểm tra đánh giá trình độ kỹ thuật, chiến thuật của các vận động viên bóng bàn đỉnh cao của các tỉnh, thành, ngành. Trên cơ sở đó để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu các giải quốc tế./.
 
Theo MẠNH TÚ (TTXVN/VIETNAM+) 
,