.

Thảm bại trước Thái Lan, Indonesia rơi vào 'cửa tử'

.
08:20, Chủ Nhật, 18/11/2018 (GMT+7)
Cánh cửa đi tiếp của Indonesia dường như đã đóng chặt lại sau thất bại 2-4 trước Thái Lan trên sân khách ở lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2018.
Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới Indonesia - Ảnh: AFF
Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới Indonesia - Ảnh: AFF
Công bằng mà nói, Indonesia nhập cuộc không tệ chút nào. Đội quân của HLV Bima Sakti gây bất ngờ khi đẩy cao nhịp độ trận đấu và gây sức ép không nhỏ về khung thành tuyển Thái Lan.
 
Thành quả của lối chơi này là bàn mở tỉ số ở phút 29 nhờ công của Zulfiandi sau cú sút xa hiểm hóc. Thực tế, Indonesia có thể vượt lên sớm hơn nếu đội trưởng Stefano Lilipaly dứt điểm chính xác hơn trong pha đối mặt với thủ môn Thái Lan ở phút 26.
 
Bị thủng lưới, tuyển Thái Lan gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng. Trong bối cảnh đó, đội đương kim vô địch đã phải nhờ đến chút may mắn để có thể ghi bàn cân bằng tỉ số.
 
Phút 38, Korrakot Wiriya-Udomsiri thực hiện quả đá phạt góc từ cánh phải đưa bóng về góc xa khung thành Indonesia. Thủ môn Awan Setho đứng sai vị trí khiến cú bay người của anh không với tới bóng. 1-1 cho Thái Lan.
 
Tỉ số được nâng lên 2-1 cho Thái Lan ở phút 45+3.  Korrakot Wiriya-Udomsiri thực hiện pha đá phạt hàng rào chếch về góc phải, cầu thủ Indonesia phá bóng trúng cột dọc khung thành bật ra ngay vào chân của Pansa Hemviboon. Trung vệ Thái Lan không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đưa Thái Lan vượt lên.
 Một pha bóng trong trận Thái Lan thắng Indonesia 4-2 - Ảnh: AFF
Một pha bóng trong trận Thái Lan thắng Indonesia 4-2 - Ảnh: AFF
Thua 2 bàn liên tục, tinh thần của Indonesia xuống thấp. Chưa hết, thể lực của đội khách cũng không còn sung mãn. Nhờ vậy, Thái Lan đã có thế trận dễ dàng và ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Adisak Kraisorn (phút 65) và Pokklaw Anan (phút 74) để dẫn trước 4-1.
 
Trong đó, bàn thua thứ 3 của Indonesia có lỗi rất lớn từ thủ môn Awan Setho khi anh có đường chuyền lên thiếu chuẩn xác, tạo điều kiện cho cầu thủ Thái Lan cướp bóng và tổ chức tấn công ngay bên phần sân nhà.
 
Những phút cuối trận, do đã cầm chắc chiến thắng, tuyển Thái Lan thi đấu thiếu tập trung và để Indonesia ghi bàn gỡ 2-4 sau cú đánh đầu của Fachrudin Wahyudi Aryanto ở phút 84.
 
Thắng trận này, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận còn Indonesia mới có trong tay 3 điểm gần như không thể vượt qua vòng bảng.
 
Theo HOÀI DƯ (Tuổi trẻ)
,