.

Thủ tướng đồng ý cho ông Lê Khánh Hải tranh cử chủ tịch VFF

.
07:11, Thứ Năm, 18/10/2018 (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho ông Lê Khánh Hải ra tranh cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN (VFF) khóa 8. Hiện ông Hải phải chờ ý kiến chấp thuận của cấp cao nhất - Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Ông Lê Khánh Hải (bìa trái) đang chờ hoàn thiện hồ sơ tranh cử chủ tịch VFF khóa 8- Ảnh: NAM KHÁNH
Ông Lê Khánh Hải (bìa trái) đang chờ hoàn thiện hồ sơ tranh cử chủ tịch VFF khóa 8- Ảnh: NAM KHÁNH
Ngày 17-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết Bộ VH-TT&DL đang chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đại hội VFF khóa 8. Nếu không có gì thay đổi đại hội sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới trong thời điểm AFF Suzuki Cup khởi tranh.
 
Trước đó vào ngày 2-8, Bộ VH-TT&DL đã giới thiệu ông Lê Khánh Hải tham gia tranh cử chủ tịch VFF khóa 8. Do đang giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL nên ông Hải phải được sự đồng ý của Thủ tướng và Ban Bí thư.
 
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Thiện cho biết hiện Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý và ông Hải đang chờ ý kiến của Ban Bí thư.
 
Trường hợp Ban Bí thư đồng ý để ông Hải ra tranh cử, ông Hải sẽ là ứng viên duy nhất cho vị trí chủ tịch VFF khóa 8. Tất cả ứng viên được giới thiệu vào vị trí chủ tịch VFF đều đã rút lui khi Bộ VH-TT&DL giới thiệu ông Hải tranh cử.
 
Theo Khương Xuân (Tuổi trẻ)
,