.

VFF thông báo kỷ luật sau vòng 21 V-League 2018: Đau đầu vì pháo sáng

.
07:54, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)
Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 21 V-League 2018.
 
Ở vòng 21 V-League 2018, công tác chuẩn bị của các CLB không tốt khi để nạn pháo sáng diễn ra triền miên. Chính vì vậy, nhiều CLB tại V-League đã phải nhận kỷ luật từ VFF.
Nhiều CLB lãnh án phạt từ VFF do nạn pháo sáng. (Ảnh: Minh Hoàng)
Nhiều CLB lãnh án phạt từ VFF do nạn pháo sáng. (Ảnh: Minh Hoàng)
Cụ thể, CLB Hải Phòng đã bị phạt 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng trong sân Cẩm Phả ở trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng ở vòng 21. Đồng thời Ban tổ chức của CLB Than Quảng Ninh cũng bị phạt 20 triệu do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài.
 
Ngoài ra, Ban tổ chức của CLB Hà Nội bị phạt 30 triệu đồng do để xảy ra tình trạng để CĐV của Sông Lam Nghệ An đốt pháo sáng trên khán đài của sân Hàng Đẫy. Bên cạnh đó, hai CLB là Sông Lam Nghệ An và Nam Định cũng bị VFF phạt 20 triệu đồng với lý do tương tự như CLB Hải Phòng.
 
Và CLB FLC Thanh Hóa bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu với HAGL vào ngày 9-9 trên sân Pleiku, tỉnh Gia Lai./.
 
Theo PV/VOV.VN
,