.

TP. Đồng Hới tổ chức giải đua xe đạp mở rộng lần thứ 2

.
09:04, Chủ Nhật, 02/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 1-9, TP. Đồng Hới đã tổ chức giải đua xe đạp thành phố mở rộng lần thứ 2, năm 2018. 
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đua xe đạp thành phố mở rộng lần thứ II năm 2018.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đua xe đạp thành phố mở rộng lần thứ II năm 2018.

Tham gia giải đua có hơn 100 vận động viên tập luyện xe đạp thể thao thuộc 11 đội các câu lạc bộ (CLB). Cụ thể, 7 CLB đến từ các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới, 1 CLB TX. Ba Đồn, 1 CLB của tỉnh Thanh Hóa, 1 CLB tỉnh Hà Tĩnh và 1 CLB tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, giải còn có sự tham gia hỗ trợ, hộ tống của CLB mô tô Quảng Bình.

Các vận động viên đã tham gia thi đấu với 4 nội dung, gồm: cự ly 25km dành cho đồng đội, cá nhân nam trên 50 tuổi và đồng đội, cá nhân nữ; cự ly 25km dành cho đồng đội và cá nhân nam dưới 45 tuổi và nam tự do. Giải thi đấu theo thể thức: giải cá nhân (theo thứ tự về đích của các cự ly), giải đồng đội (đồng đội nam trên 50 tuổi; đồng đội nam dưới 45 tuổi, đồng đội nữ) và giải toàn đoàn được tính trên cơ sở các giải cá nhân và đồng đội.
Các vận động viên trên đường đua
Các vận động viên trên đường đua
Đường đua xuất phát từ Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình, đường Hùng Vương, rẽ phải vào đường Trần Hưng Đạo, Cầu Nhật Lệ 1, vào đường Võ Nguyên Giáp, qua cầu Nhật Lệ 2, đến đường Quang Trung, thẳng về đường Hùng Vương và về đích tại điểm xuất phát. 

Sau một buổi thi đấu quyết liệt, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội CLB đến từ tỉnh Hà Tĩnh, nhì cho đội CLB phường Đồng Phú và giải ba cho CLB phường Đồng Sơn.

Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các CLB đạt thành tích cao.
Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các CLB đạt thành tích cao.
Giải đua xe đạp thành phố mở rộng lần thứ II năm 2018 là một hoạt động nhằm biểu dương lực lượng người tập luyện thể dục thường xuyên bằng xe đạp thể thao trên địa bàn thành phố. Từ đó, phát triển các CLB xe đạp nói riêng và phong trào tập luyện xe đạp thể thao nói chung để đưa giải thi đấu mở rộng trở thành giải đua xe đạp truyền thống hàng năm của TP. Đồng Hới.
 
 N.L
,