.

Giải việt dã tranh 'Cúp Sacombank - chạy vì sức khỏe cộng đồng'

Thứ Bảy, 09/12/2017, 19:37 [GMT+7]
(QBĐT) - Nằm trong chuỗi các giải thi đấu của Đại hội Thể dục - Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2017, ngày 9-12, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tổ chức Giải việt dã truyền thống tranh “Cúp Sacombank - Chạy vì sức khỏe cộng đồng”. Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan đã đến dự.
 
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn hệ Việt dã truyền thống cho các đội.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất, nhì, ba ở hệ thống toàn đoàn vô địch cho các đoàn.
Tham gia giải đấu có 90 vận động viên (VĐV) đến từ 11 cơ quan, đơn vị, địa phương và trường học trong toàn tỉnh, tranh tài  ở 4 nội dung gồm: nam vô địch (5km), nữ vô địch (3,5km), nam phong trào (3,5km) và nữ phong trào (2,5km). 

Kết quả: Ở hệ thống toàn đoàn vô địch, giải nhất huyện Minh Hóa, giải nhì Công an tỉnh, giải ba huyện Lệ Thủy. Ở hệ thống toàn đoàn phong trào: Giải nhất huyện Quảng Ninh, giải nhì thị xã Ba Đồn và giải ba thành phố Đồng Hới. Đối với hệ thống đồng đội nam vô địch: Giải nhất Công an tỉnh, giải nhì huyện Tuyên Hóa, giải ba huyện Lệ Thủy. Ở nội dung hệ thống đồng đội nữ vô địch: Giải nhất huyện Minh Hóa, giải nhì Công an tỉnh, giải ba huyện Lệ Thủy. Ở hệ thống đồng đội nam phong trào: Giải nhất huyện Quảng Ninh, giải nhì Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, giải ba thị xã Ba Đồn. Giải nhất đồng đội nữ phong trào thuộc về huyện Quảng Ninh, giải nhì thị xã Ba Đồn, giải ba thành phố Đồng Hới.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao trao
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao trao giải nhất, nhì, ba ở hệ thống toàn đoàn phong trào cho các đoàn

Về giải cá nhân, VĐV Nguyễn Anh Tuấn (huyện Tuyên Hóa) giải nhất, Trần Văn Tuấn (Công an tỉnh) giải nhì, Trần Văn Tuân (Công an tỉnh) giải ba ở nội dung nam vô địch. Ở nội dung nữ vô địch: Giải nhất VĐV Nguyễn Thị Hương (huyện Tuyên Hóa), giải nhì Mai Thị Loan (huyện Quảng Ninh), giải ba Lê Thị Hà (Công an tỉnh). Còn ở nội dung nam phong trào, giải nhất VĐV Võ Văn Đức (huyện Quảng Ninh), giải nhì Phan Mạnh Hùng (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh), giải ba Hoàng Thế Anh (huyện Quảng Ninh). Ở nội dung nữ phong trào, giải nhất VĐV Nguyễn Thị Hồng Tuyên (thị xã Ba Đồn), giải nhì Nguyễn Thị Thủy Tiên (thị xã Ba Đồn) và giải ba VĐV Nguyễn Thị Hoài Trang (huyện Quảng Ninh).

Trải qua 8 lần tổ chức, giải việt dã truyền thống tranh “Cúp Sacombank - Chạy vì sức khỏe cộng đồng” đã đóng góp thiết thực cho phong trào thể thao đỉnh cao cũng như thể thao phong trào của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao nói chung và phong trào chạy việt dã nói riêng, được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tham gia hưởng ứng. Thông qua giải đấu nhằm tạo cơ hội cho các VĐV, đoàn thể thao có dịp giao lưu, học tập và tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, giải đấu năm nay cũng là một bộ môn thi đấu nằm trong chương trình Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ VIII và kết quả này sẽ góp phần cải thiện vị thế, thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên bảng tổng sắp kết quả chung của đại hội.
 
Chùm ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi tại giải việt dã tranh "Cúp Sacombank - chạy vì sức khỏe công đồng" năm  2017:                                  
Các VĐV nữ xuất phát
Các VĐV nữ xuất phát
Các VĐV nam xuất phát
Các VĐV nam xuất phát 
 VĐV Nguyễn Anh Tuấn (huyện Tuyên Hóa) về nhất ở nội dung nam vô địch
VĐV Nguyễn Anh Tuấn (huyện Tuyên Hóa) về nhất ở nội dung nam vô địch
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho hệ thống đồng đội nam vô địch
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho hệ thống đồng đội nam vô địch

                                                                                                                                 Phan Phương (thực hiện)