.

Sáng 12-8, Quảng Bình ghi nhận 5 ca mắc Covid-19

.
10:17, Thứ Năm, 12/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng nay (12-8), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trong quá trình triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2, đã phát hiện 5 hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong các khu cách ly tập trung (4 ca trong KCL tập trung Trường Quân sự tỉnh và 1 ca trong KCL tập trung huyện Quảng Ninh).
CDC Quảng Bình đón bệnh nhân tại khu cách ly tập trung huyện Quảng Ninh.
CDC Quảng Bình đón bệnh nhân tại khu cách ly tập trung huyện Quảng Ninh.
Cụ thể, 4 trường hợp ở KCL tập trung Trường Quân sự gồm: Tr.V.Th (SN 1984, nam), địa chỉ: Kinh Môn, Hải Dương; Tr.Đ.X (SN 1986, nam), địa chỉ ở Nam Sách, Hải Dương; Ng.B.Kh (SN 1989, nam), địa chỉ ở Can Lộc, Hà Tĩnh; Đ.V.K (SN 1984, nam), Kinh Môn, Hải Dương.
 
Cả 4 trường hợp này đều là F1 của bệnh nhân (BN) 141580 (Tr.V.T) được chuyển từ Cha Lo (Dân Hóa, Minh Hóa) về KCL tập trung Trường Quân sự tỉnh, đã được lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 10-8, cả 4 trường hợp này tiếp tục được CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm giám sát theo quy định. 
CDC Quảng Bình đón bệnh nhân tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh.
CDC Quảng Bình đón bệnh nhân tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh.
Trường hợp ở KCL tập trung huyện Quảng Ninh: Ng.L. (SN 1978, nam) là lao động tự do về từ TP. HCM, địa chỉ ở xã Vạn Trạch, Bố Trạch. 
 
Theo điều tra dịch tễ của CDC Quảng Bình, ngày 27-7-2021, anh Ng.L. cùng con trai về Quảng Bình bằng xe máy cá nhân và được đưa về KCL tập trung Trường Dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh bằng xe ô tô cùng với 13 người khác vào lúc 17h30 ngày 28-7-2021.
 
BN đã được lấy mẫu 2 lần vào ngày 29-7 và 4-8 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 10-8, BN tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm giám sát theo quy định. Hiện tại, BN chưa ghi nhận các dấu hiệu bất thường như: sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất vị giác... 
Các ca dương tính mới được đưa về Bệnh viện dã chiến tỉnh để cách ly điều trị ngay trong sáng 12-8.
Các ca dương tính mới được đưa về Bệnh viện dã chiến tỉnh để cách ly điều trị ngay trong sáng 12-8.
CDC Quảng Bình đã xét nghiệm khẳng định vào lúc 23h ngày 11-8-2021, cả 5 trường hợp trên dương tính với SARS-COV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR, CDC Quảng Bình đã phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Quảng Ninh chuyển bệnh nhân về Bệnh viện dã chiến tỉnh để cách ly điều trị và nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; khẩn trương điều tra các trường hợp F1 của các BN và bước đầu đã chuyển cách ly riêng 14 trường hợp theo quy định.
 
Như vậy, đến 6h sáng 12-8, Quảng Bình đã ghi nhận 74 ca mắc Covid-19.
 
Nội Hà
,