Lãnh đạo UBND tỉnh đi thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

  • 15:11 | Thứ Bảy, 27/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021), sáng 27-2, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ, lãnh đạo, nhân viên và đội ngũ thầy thuốc Sở Y tế Quảng Bình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, lãnh đạo, nhân viên và đội ngũ thầy thuốc Sở Y tế Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng cán bộ, lãnh đạo, nhân viên và đội ngũ thầy thuốc Sở Y tế Quảng Bình.
Tại Sở Y tế, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng đã tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, lãnh đạo, nhân viên và đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà; ghi nhận những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được trong năm vừa qua, nhất là nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, góp phần quan trọng để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND cũng đề nghị, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, ngành Y tế cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống, xây dựng các kịch bản ứng phó và chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực với tinh thần không được chủ quan, lơ là; đồng thời, mong muốn các thầy thuốc, cán bộ quản lý tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đến thăm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng chí Phan Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực của đơn vị, sau khi được hợp nhất hệ thống y tế dự phòng tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã đi vào hoạt động ổn định, tập trung thực hiện nhiệm vụ thống nhất, đồng bộ, phát huy vai trò và đạt nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống bệnh tật. Đặc biệt, trung tâm đã tích cực, chủ động phối hợp với các phòng chức năng của Sở Y tế đã làm tốt vai trò tham mưu phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Sở Y tế và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch bệnh; khám, phát hiện và điều trị dự phòng phù hợp với lĩnh vực chuyên môn…
 
 N.L