Công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình

  • 14:20 | Thứ Tư, 20/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 20-5, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình. Dự lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  trao Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình cho đồng chí Lê Viết Hùng, Quyền hiệu trưởng nhà trường
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định thành lập Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình cho đồng chí Lê Viết Hùng, quyền hiệu trưởng nhà trường
Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình tiền thân là Trường Y tế sơ cấp Quảng Bình (do Bộ Y tế thành lập vào tháng 10-1958 tại Đồng Hới). Đây là trường y tế đầu tiên và duy nhất của khu vực giới tuyến, hình thành trên đất lửa Quảng Bình, nhằm đào tạo cấp tốc trình độ y tá, dược tá, nữ hộ sinh phục vụ cho mạng lưới y tế Quảng Bình và chiến trường miền Nam chống Mỹ cứu nước.
 
Cuối năm 1960, trường được nâng cấp thành Trường Y sỹ Quảng Bình với nhiệm vụ đào tạo trình đội y sỹ cho đội ngũ cán bộ y tế sơ cấp và đào tạo mới cho học sinh có bằng lớp 7 phổ thông, đào tạo y tá, nữ hộ sinh, dược tá và bổ túc văn hóa cấp II cho cán bộ y tế trong tỉnh.
Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ.
Sau hòa bình lập lại, Quảng Bình được sáp nhập vào tỉnh Bình Trị Thiên. Trường cũng trải qua nhiều lần tách, nhập, đổi tên, chuyển địa điểm. Đến năm 1997, trường được đổi tên thành Trường trung học Y tế Quảng Bình, sau đó đổi thành Trường trung cấp Y tế Quảng Bình theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005.
 
Từ đó đến nay, nhà trường đã có những bước phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục đào tạo ngày được nâng cao. Ngày 6-4, trường được Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội ký quyết định thành lập Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình, tạo điều kiện để trường vươn lên trong giai đoạn mới.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc nâng cấp thành Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, niềm tự hào của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường, mà còn là niềm vui, sự phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Nhà trường cần sớm ổn định cơ cấu tổ chức, bố trí vị trí việc làm cho cán bộ phù hợp với mô hình mới và xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra, đa dạng hoá loại hình đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội.
 
Trường cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hoạt động liên kết đào tạo với các trường đại học trong cả nước và từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống gần 62 năm xây dựng, phát triển, Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình sẽ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh nhà.
 
Nh.V