Thêm 4 trường hợp đang cách ly âm tính với SARS-CoV-2

  • 19:53 | Thứ Sáu, 27/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay 27-3, Sở Y tế Quảng Bình cho biết: 4 mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 
Bảo đảm môi trường sạch sẽ, thoáng mát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh
Bảo đảm môi trường sạch sẽ, thoáng mát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Trước đó: 3 trường hợp là Nguyễn Văn Đ (sinh năm 2001), Trần Khánh S (sinh năm 1990), Nguyễn Thị H (sinh năm 1993) quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh làm việc tại Thái Lan, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 122. Ngoài ra, 1 trường hợp là Nguyễn Thị K (sinh năm 1997) ở Tuyên Hóa, Quảng Bình trở về từ Thái Lan có biểu hiện ho, viêm họng. Cả 4 trường hợp đều nhập cảnh ngày 24-3 tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
 
Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, các cơ quan chức năng đã đưa các trường hợp trên về cách ly theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và tiến hành lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. 
 
Hiện tại, sức khỏe của 4 trường hợp trên đều ổn định và đang được cách ly, theo dõi đủ 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh theo quy định của Bộ Y tế. 
 
Đến thời điểm này, Quảng Bình đã gửi 65 mẫu xét nghiệm và đã có 64 mẫu được Viện Pasteur Nha Trang khẳng định âm tính với SARS-CoV-2, 1 mẫu đang chờ kết quả.
 
Nh.V